Các nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh nở ở Trung Quốc suốt đời không sinh con đã tăng gấp 3 lần trong 10 năm. Phụ nữ có trình độ học vấn càng cao thì tỷ lệ suốt đời không sinh con càng cao. Trong đó Bắc Kinh, Thượng Hải và 3 tỉnh phía đông bắc có tỷ lệ cao nhất.

tre so sinh bu sua
Niên giám thống kê Trung Quốc 2021 cho thấy tỷ lệ sinh năm 2020 là 8,52‰, mức thấp nhất trong 43 năm qua. (Ảnh minh họa: Tony Stock/Shutterstock)

Tỷ lệ sinh của Trung Quốc đã giảm hàng năm. Vào năm ngoái, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chính thức thừa nhận rằng họ đã trải qua mức tăng trưởng dân số âm lần đầu tiên sau 60 năm.

Theo một nghiên cứu được công bố trên BMJ Open (tạp chí chị em của Tạp chí Y học Anh) của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Dân số Trung Quốc thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vào cuối tháng 5 cho thấy, năm 2020 tỷ lệ phụ nữ Trung Quốc 49 tuổi suốt đời không sinh con của là 5,16%. Tỷ lệ này gấp 4 lần so với năm 2010 (1,29%) và tăng gấp 3 lần sau 10 năm.

Nghiên cứu này chủ yếu dựa trên dữ liệu lấy mẫu vi mô của 2 cuộc tổng điều tra quốc gia vào năm 2010 và 2020, đồng thời ước tính mức độ suốt đời không sinh con của phụ nữ Trung Quốc trong các thời kỳ khác nhau, bằng cách tính tỷ lệ trẻ em không được sinh ra.

Nghiên cứu cho thấy, từ năm 2010 – 2020, tỷ lệ phụ nữ ở mọi lứa tuổi không sinh con đã tăng lên. Trong đó, tỷ lệ phụ nữ trẻ từ 20 – 30 tuổi không sinh con tăng nhanh nhất, tăng hơn 10% trong 10 năm. Tỷ lệ phụ nữ không sinh con tăng từ 5,39% lên 10,91% đối với phụ nữ 35 tuổi, từ 2,66% lên 7,85% đối với phụ nữ 40 tuổi.

Trình độ học vấn của phụ nữ càng cao thì tỷ lệ không sinh con càng cao. Năm 2020, phụ nữ 49 tuổi không sinh con có trình độ học vấn tiểu học và trung học cơ sở chiếm gần 5%, với trình độ học vấn trung học phổ thông là 6,46%, và cao đẳng trở lên là 7,98%.

Cũng có sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn. Năm 2020, tỷ lệ phụ nữ 49 tuổi không sinh con ở thành thị là 6,29%, thị trấn là 5,50% và nông thôn là 3,72%. So với năm 2010, tỷ lệ của phụ nữ thành thị tăng 4,68%, phụ nữ nông thôn tăng 3,43%.

Trong đó, tỷ lệ phụ nữ 45-49 tuổi không sinh con ở Bắc Kinh là 11,92% và Thượng Hải là 8,18%. Tỷ lệ này tại 3 tỉnh đông bắc là 8,59%, 7,90% và 7,11%.

Theo các nhà nghiên cứu, Bắc Kinh, Thượng Hải và 3 tỉnh phía đông bắc có tỷ lệ cao nhất trong các tỉnh (thành phố) có mức sinh cực thấp, với tổng tỷ suất sinh dưới 1 vào năm 2020.

Theo phân tích của họ, với tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, tình trạng chậm kết hôn và sinh con cũng ngày càng sâu sắc. Trong tương lai, trình độ học vấn không ngừng được nâng cao, phụ nữ không sinh con ở Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng.

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) xác nhận, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm tuổi 16-24 đạt mức cao kỷ lục 20,4% trong tháng Tư, tăng từ mức 19,6% trong tháng Ba.

Theo Wall Street Journal, nhiều nhà kinh tế cảnh báo rằng các vấn đề mà các doanh nghiệp nhỏ phải đối mặt không thể tách rời khỏi nền kinh tế rộng lớn hơn. Vì các doanh nghiệp nhỏ là nguồn tạo việc làm chính, đặc biệt là ở các thành phố lớn, nên những khó khăn của họ cũng phản ánh, và có thể làm trầm trọng thêm áp lực kinh tế trên diện rộng.

“Nếu các doanh nghiệp vừa và nhỏ không phục hồi, các khu vực đô thị sẽ phải vật lộn để tạo đủ việc làm và thu nhập. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình”, ông Vương Đan, nhà kinh tế trưởng tại Ngân hàng Hang Seng (Hằng Sinh) Trung Quốc cho biết.

Kết quả nghiên cứu này đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên Internet.

Cư dân mạng “Xingsu Haishuozhiye” (Đêm mồng 1 giữa biển đầy sao) cho biết: “Thật đơn giản và thô lỗ khi liên kết việc giảm tỷ lệ sinh với trình độ học vấn của phụ nữ. Nếu chúng ta không phân tích nguyên nhân sâu xa hơn, thì vấn đề sẽ không bao giờ được giải quyết, thậm chí còn đi theo hướng sai lầm.”

“Suanxiang Paimeng” nói: “Khoảng cách giàu nghèo là vấn đề gốc rễ. Đặc biệt là trong thời đại Internet, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy rõ mọi người đang sống như thế nào, không bị che giấu như trước đây. Bây giờ mọi người đều muốn chen chân vào các thành phố lớn. Do đó, tài nguyên của thổ dân ở các thành phố lớn cũng bị vắt kiệt, và cuộc sống của họ rất khó khăn.”

Cư dân mạng “Peng 2020 cơ bụng 8 múi”, cho biết: “Những mâu thuẫn chính ở nước ta, cũng như chênh lệch giàu nghèo lớn, và các vấn đề xã hội đã bị che đậy bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong 20 năm qua.”

“Aha 00064” nói: “Thôi đi, bây giờ thất nghiệp trầm trọng, sinh con ra rồi đi nhặt rác cho con ăn cũng buồn cười lắm. Sao không nghĩ cách để người ta sống hạnh phúc hơn, còn có chút hy vọng.”

Nana84i nói: “Nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có thích hợp để hẹn hò và kết hôn không?”

Người dùng “6218600464” cho biết: “Với mức lương 3.000 nhân dân tệ (khoảng 414 USD) hàng tháng, tôi không thể tiết kiệm tiền ngay cả khi ăn bám bố mẹ già. Tôi cũng có thể phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp và thu nhập bằng 0 bất cứ lúc nào. Tôi hoàn toàn không thể có con.”

Bình Minh (t/h)