Chuyện các trường chuyên có hệ THCS có khả năng bỏ các lớp chuyên, lớp chọn làm cho dư luận lao xao, nhiều nhà khốn khổ.

Cái sự học ở nước mình nó khổ thế đấy. Con học dốt thì bố mẹ ngại ngùng, xấu hổ, chạy tới chạy lui tìm trường cho con học. Nhà nào có tiền cho vào trường tư còn đỡ nhà nào không nhiều tiền thì đến… oải!

Mà như một quy luật tất yếu khi các trường tư ổn định, đi vào hoạt động quy củ và có năng lực cạnh tranh thì giá học phí cứ dần tăng phi mã và số lượng học sinh đăng kí vào học tăng mạnh dẫn tới trường tư cũng thi tuyển đầu vào ác liệt.

Nhưng các phụ huynh có con học tốt cũng mệt. Họ lo ngại con không có chỗ phát huy tài năng nên cũng phải chạy tới lui tìm trường thích hợp cho con. Với sự đơn điệu của mô hình và loại hình giáo dục ở ta, trường chuyên cuối cùng là bến đỗ của các học sinh học tốt, có khả năng chịu được áp lực học tập cao và mong muốn đi du học bằng học bổng.

Nhưng cũng vì đơn điệu trong mô hình và khát vọng đổi đời thông qua học tập của phụ huynh rất lớn nên áp lực dồn lên vai học sinh cực kì khủng khiếp.

Không phải trẻ nào có trí tuệ cũng chịu được áp lực về thể xác và tinh thần. Nhiều em rất yếu đuối. Và thế là các cháu thành nạn nhân, thành vật hi sinh.

Và thế là người ta lên án trường chuyên, lớp chọn là tất yếu chưa kể đến sự bế tắc của triết lý chuyên (ở ta chuyên là chuyên các môn giáo khoa chứ không có trường chuyên về nghề hay năng khiếu thể thao, nghệ thuật).

Nói chung thi cử là món ngán ngẩm với học trò và là nỗi lo sợ của cha mẹ.

Nhiều người chọn những lối đi khác cho con em để tránh khỏi phải thi cử ví dụ cho tự học ở nhà, cho học chương trình nước ngoài online, cho học trường tư từ nhỏ, cho đi du học sớm…

Nhưng số này rất nhỏ. Còn lại phụ huynh và con em vẫn phải đối mặt với thi cử. Mấy đứa con tôi chắc cũng chả tránh được món này.

Nhưng nếu phải đối mặt với thi cử thì đối mặt nó như thế nào?

Cuốn sách này sẽ đưa ra các nguyên tắc cơ bản và hướng dẫn cụ thể cho thầy cô và cha mẹ để làm sao con cái có thể đối phó với thi cử mà vẫn học thật chứ không phải là học để thi.

Tác giả là một gia sư (ở Nhật là một nghề danh giá, chuyên nghiệp) rất nổi tiếng ở Nhật Bản đã giúp hàng trăm học sinh thi đỗ vào các trường THCS và THPT “hot” nhất Nhật Bản.

"Nuôi dạy con thi đâu đỗ đấy"
(Ảnh: Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương)

Nguyễn Quốc Vương

Đăng lại từ Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương
Mời liên hệ đặt mua sách

Xem thêm cùng tác giả, dịch giả:

Mời xem video: