Bài phát biểu mừng năm mới 2024 của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cho thấy mỗi bên đều có ngụ ý dành cho nhau, ông Tập như thường lệ cho thấy sự dập khuôn sáo rỗng qua thần thái cứng nhắc, trong khi bà Thái Anh Văn có nét mới với cốt lõi là “Chủ nghĩa Tam dân”. Giữa họ cho thấy phong cách điển hình của lãnh đạo thuộc hai thể chế chính trị khác biệt: Độc tài và dân chủ.

Thai Anh Van 3
Ảnh chụp màn hình bà Thái Anh Văn phát biểu đầu năm 2024.

Bài phát biểu của ông Tập chỉ có 1584 từ, mở đầu bằng bằng phong cách khuôn mẫu đã được mặc định của văn hóa Đảng làm nền trước cho ‘bài ca’ tự khoe mẽ; phát biểu của Tổng thống Thái Anh Văn dài khoảng 3180 từ, có vẻ dài, nhưng đó là tóm tắt 8 năm cầm quyền của bà, mở đầu không phải để khoe khoang mà là để nhìn lại quá khứ và nêu ra những gian khổ trong 8 năm qua.

Rõ ràng, bài phát biểu của bà Thái Anh Văn cho thấy giá trị trách nhiệm của nền dân chủ có tầm ảnh hưởng đối với thế giới loài người hơn hẳn thái độ kiêu ngạo. 

Bà Thái Anh Văn cho biết, “23,5 triệu người Đài Loan đã tham gia thay đổi thế giới, vẫn tiếp tục góp phần thay đổi thế giới”; còn ông Tập Cận Bình tự hào là người lãnh đạo ĐCSTQ, thể hiện tự hào xuất khẩu “ý tưởng của ĐCSTQ”; Đài Loan dưới lãnh đạo của bà Thái Anh Văn “không khiêu khích, không khuất phục, đã có được lòng tin của cộng đồng quốc tế với uy tín vững chắc”;  trái ngược với chính quyền độc tài Tập Cận Bình trấn áp nền dân chủ và tự do ở Hồng Kông, làm gia tăng xung đột trong nước và tàn phá sinh kế của người dân, bên cạnh cuộc thanh trừng nội bộ ĐCSTQ khiến mọi quan chức đều trong cảnh nguy hiểm.

Cảnh báo đối với chế độ độc tài kiêu ngạo

Trong bài phát biểu, ông Tập lấy Hồng Kông và Ma Cao làm ví dụ, điều này không khác gì tự tát vào mặt, ĐCSTQ đã không dung thứ cho tiếng nói khác biệt tồn tại ở Hồng Kông, phá bỏ cam kết “một nước, hai chế độ”, trấn áp những người dân Hồng Kông từ chối cai trị cùng kiểm soát tẩy não và chống lại chế độ chuyên chế. Bài phát biểu của Tập Cận Bình nêu rõ “chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ Hồng Kông và Macao trong việc tận dụng lợi thế của chính họ… Duy trì sự thịnh vượng và ổn định lâu dài trên cơ sở hòa nhập mạnh mẽ hơn vào sự phát triển chung của đất nước” để Hồng Kông triệt để là hương trấn của Trung Quốc, nằm trong giám sát chặt chẽ của Trung ương Đảng. 

p3435762a570048355
Tập Cận Bình đăng ảnh gia đình, giấc mơ hoàng đế thành hiện thực, gia tộc kiêu ngạo, toàn tập Lỗ Tấn trên kệ sách không thể chê bai một chế độ ổn định và tà ác. (Nguồn ảnh: Video chụp màn hình)

Về vấn đề Đài Loan, ông Tập Cận Bình vẫn luận điệu đe dọa cũ: “Thống nhất là tất yếu lịch sử”, “Đồng bào hai bờ cần đồng lòng nắm tay cùng hưởng vinh quang vĩ đại phục hưng dân tộc”.  Xin hỏi “đồng lòng nắm tay” dựa trên nền tảng gì, dưới sự lãnh đạo của ai? Nếu “đồng lòng nắm tay” là hành động man rợ chiếm Đài Loan của Tập Cận Bình, phải chăng điều đó có nghĩa là người dân Đài Loan buộc phải tuân theo thể chế độc tài dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ và tận hưởng cảnh im lặng bị chiếm đóng? 

“Cùng hưởng vinh quang vĩ đại phục hưng dân tộc” dường như là ý tưởng kinh khủng của một cố vấn nào đó, nhằm cưỡng ép 23,5 triệu người phải lấy nhục nhã làm vinh dự – đó quả chính là bộ mặt của chế độ độc tài.

Thai Anh Van 1
Sau bài phát biểu, bà Thái Anh Văn đã nói chuyện với các phóng viên về “đường lối của Thái Anh Văn” là bình tĩnh, vững vàng, đáng tin cậy, và cởi mở với thế giới (Ảnh chụp màn hình video)

Bà Thái Anh Văn cũng nói về việc hai bên eo biển, nhưng đó là Đài Loan “tự tin và bình tĩnh đối mặt với Trung Quốc”, “trong tương lai, lựa chọn duy nhất của Đài Loan là tiếp tục tuân thủ dân chủ và bảo vệ hòa bình”. Với tư cách là tổng thống Đài Loan, bà Thái kêu gọi thế giới bảo vệ nền dân chủ của Đài Loan trên thực tế cũng cảnh báo tất cả các nền dân chủ trên thế giới rằng “Đài Loan là nhân tố chủ chốt không thể thiếu trong hòa bình dân chủ toàn cầu”, thế lực nào muốn Đài Loan bị ĐCSTQ chà đạp thì đó chính là kẻ thù chung của thế giới văn minh.  Trung Quốc Cộng sản vốn dựa vào việc nhập khẩu các sản phẩm công nghệ cao của Đài Loan, thống nhất Đài Loan bằng vũ lực đó chẳng phải là một cuộc xâm lược công nghệ sao?

Bà Thái Anh Văn nhấn mạnh rằng các nền dân chủ thế giới có trách nhiệm và nghĩa vụ “bảo vệ Đài Loan, duy trì hòa bình ổn định trên eo biển Đài Loan”, tin rằng lời kêu gọi đó sẽ được cộng đồng quốc tế  đồng cảm. Thực tế đó cũng là lời cảnh báo của bà Thái đối với chế độ độc tài kiêu ngạo.

Chiều ngược lại, bài phát biểu của ông Tập Cận Bình cho thấy thiếu sinh khí và tự tin.

Thai Anh Van 1 1
Khi một nguyên thủ quốc gia phát biểu, khí chất là rất quan trọng, bà Thái Anh Văn thể hiện được khí chất của vị nguyên thủ. (Chụp màn hình video)

Sau bài phát biểu, trước câu hỏi của phóng viên về tuyên bố của ông Tập Cận Bình rằng “thống nhất Đài Loan là tất yếu lịch sử”, Tổng thống Thái Anh Văn đã đưa ra câu trả lời chuẩn mực cho vị tổng thống tiếp theo, tức là các thủ tục dân chủ quyết định tất cả, và quyết định dân chủ này là “ý chí chung” của Đài Loan. Có thể hiểu, bà Thái Anh Văn cũng hy vọng bất cứ ai lên nắm quyền tổng thống Đài Loan sẽ bảo đảm được đường lối “vững chí, đáng tin cậy, hướng ra toàn cầu” mà bà Thái Luôn hướng tới để đưa Đài Loan tiến lên. Bà Thái Anh Văn cũng bày tỏ quan điểm về nhiều vấn đề khác mà các phóng viên hỏi như: “Đồng thuận năm 1992” [xem Đài Loan thuộc Trung Quốc]… Có thể nói hoạt động giao lưu đặc biệt thân thiện như vậy là lời mỉa mai nhất đối với chế độ độc tài ĐCSTQ. Tóm lại, dù bà Thái Anh Văn không hoàn hảo, nhưng bà ấy đã nói với cả thế giới rằng, nếu bạn làm gì chưa được tốt, bạn có thể qua nỗ lực để làm tốt hơn.

Cuối bài phát biểu của ông Tập Cận Bình tuyên thệ những “lý tưởng hư ngụy” của chủ nghĩa cộng sản, hứa hẹn kỳ vọng vào tương lai, không quên dùng những lời hoa mỹ dối trá nhân danh “vì nhân dân phục vụ” để bảo vệ nhóm lợi ích băng đảng toàn trị cầm quyền. Vì vậy, tầm nhìn về năm 2024 của ông Tập Cận Bình được đưa ra sau cùng không hề có một chút hối hận, không thể định lượng về “tạo ra bầu không khí xã hội ấm áp và hài hòa”, chỉ có thể sử dụng bộ máy nhà nước để “xây dựng” vô số trụ cột nâng đỡ cho tòa nhà cộng sản đang nghiêng ngả mục nát…

Điều nực cười nhất là ông Tập Cận Bình muốn “làm cho mọi người hạnh phúc, sống một cuộc sống rực rỡ, và biến ước mơ của họ thành hiện thực”, nhưng hy vọng đó trong bối cảnh là mạng internet tại Trung Quốc thường xuyên bị phong tỏa, còn virus [COVID-19] lây lan khắp đất nước.

Tóm lại, bài phát biểu năm mới của ông Tập Cận Bình dường như nói về mọi thứ nhưng cứ như không nói gì; tiêu biểu như nói rằng đích thân ông lo việc kinh tế, nhưng không thể hiện một lời nào về những thay đổi thực sự mang lại cho người dân…

Thai Anh Van 2
Đài Loan là thành viên của các chính phủ dân chủ, thế giới ủng hộ Đài Loan, Đài Loan nhận được nhiều giúp đỡ. (Ảnh chụp màn hình)

Phải nói rằng bài phát biểu của Tổng thống Thái Anh Văn không chỉ vượt trội phát biểu của ông Tập Cận Bình về mặt trí tuệ, còn cho thấy đầy tự tin tự chủ, bình tĩnh và chính trực, không theo kịch bản khuôn mẫu: đề cập đến số liệu chính xác thậm chí chi tiết từng số lẻ… 

Bên cạnh đó, qua cảnh nền bài phát biểu đầu năm mới của ông Tập Cận Bình cho thấy những bức ảnh trên giá sách phía sau đã được tân trang lại. Ông Tập đặt một bức ảnh ông tuyên thệ sau khi nhậm chức nhiệm kỳ 3 thực hiện bằng cách sửa đổi hiến pháp. Ngoài ra, một bức ảnh nghệ thuật duy nhất về người cha đã khuất của ông – ông Tập Trọng Huân, cùng với “bức chân dung gia đình” gồm bố mẹ ông Tập Cận Bình, vợ ông là bà Bành Lệ Viên, ngoài ra còn có bức ảnh gia đình ba người ông Tập Cận Bình, đó chính là nhằm lặng lẽ rao giảng về sự vĩ đại của Tập Cận Bình và vạch ra sự sùng bái cá nhân ông Tập. Nhưng với những người căm ghét tội ác của băng đảng ĐCSTQ, ông Tập đã cho thế giới thấy rằng “thống trị gia đình trị” của Tập Cận Bình và mức độ tà ác của nó đã thâm nhập vào tận sâu thẳm bản chất con người, tất cả đều cho thấy chỉ số tà ác của ĐCSTQ sẽ tăng vọt vào năm 2024. Vì vậy, những tin đồn của thế giới bên ngoài chỉ ra “Năm tuyệt chủng” vào năm 2024, bao gồm cả những người đã được tiêm liều vắc xin COVID-19 thứ hai và những người bị nhiễm loại virus chưa rõ nguồn gốc, những thảm họa bất ngờ sẽ dẫn đến số lượng lớn người chết, bao gồm vô số ca tử vong do nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, đột quỵ và ung thư. Ngày đầu tiên của năm 2024 xảy ra loạt trận động đất mạnh 7,6 độ richter ở Nhật Bản là cảnh báo khởi đầu, còn những bức ảnh trên kệ sách phía sau làm nền phát biểu của ông Tập Cận Bình lại mang điềm báo trước sẽ là những di ảnh – ảnh của người chết – để lại…

Kim Đào
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả, được đăng trên Vision Times.)