Công ty TNHH Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC), “ngọn núi thiêng bảo vệ đất nước”, được Trung Quốc liệt vào vị trí số 1 trong số 500 “công ty Trung Quốc” hàng đầu, bị cư dân mạng chế giễu. Ông Lý Trung Hiến, Giáo sư kỹ thuật điện tại Đại học Quốc gia Thành Công Đài Loan, cũng nói điều này thật nực cười.

X0r3B5pR7Ss HD
Ảnh: Trí Thức VN thiết kế

Liberty Finance đưa tin “Phòng thí nghiệm tin tức dữ liệu 21” của Trung Quốc đã tổng hợp danh sách 500 công ty Trung Quốc hàng đầu theo giá trị thị trường trong năm 2023, dựa trên số liệu thống kê từ các công ty niêm yết của Trung Quốc trên 16 sàn giao dịch lớn trên thế giới.

Công ty TSMC của Đài Loan đứng đầu danh sách với giá trị thị trường là 3820 tỷ nhân dân tệ (~ 538 tỷ USD), tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vị trí thứ hai là một công ty Trung Quốc Đại Lục – Tencent, với giá trị thị trường là 2520 tỷ nhân dân tệ (~ 355 tỷ USD), giảm 11,62% so với cùng kỳ năm ngoái. Vị trí thứ ba là Kweichow Moutai (Mao Đài Quý Châu), với giá trị thị trường là 2160 tỷ nhân dân tệ (~ 304 tỷ USD), giảm 0,06% so với cùng kỳ năm trước.

Không những vậy, trong danh sách “76 công ty mới”, ngoài nhiều nhà sản xuất điện tử lớn của Đài Loan, còn có Tập đoàn Xi măng Đài Loan, Đường sắt cao tốc Đài Loan, EVA Air, Tập đoàn Xingyu (Tinh Vũ), v.v. cũng được đưa vào danh sách “Công ty Trung Quốc”.

SET News đưa tin, ông Lý Trung Hiến, Giáo sư kỹ thuật điện tại Đại học Quốc gia Thành Công của Đài Loan cho biết, trước cuộc bầu cử quận và thị trưởng vào cuối năm ngoái, đã có “giả thuyết” cho rằng chất bán dẫn của Mỹ sẽ từ bỏ Đài Loan. Đến nay, truyền thông Trung Quốc lại trơ trẽn xếp TSMC vào top 500 công ty Trung Quốc hàng đầu về giá trị thị trường.

Ông nói: “Sao TSMC lại có thể bị liệt vào danh sách 500 công ty Trung Quốc hàng đầu có giá trị vốn hóa thị trường một cách trắng trợn và trơ trẽn như vậy? Bởi vì ông Tập Cận Bình muốn xem và cần có số liệu thống kê. Nền kinh tế Trung Quốc đang trong tình trạng tồi tệ, và khả năng lãnh đạo của học sinh tiểu học không thể hiểu thế giới thực.”

Ông cho biết Trung Quốc luôn nói về mặt trận thống nhất kinh tế, rằng hai bờ eo biển Đài Loan chung một nhà, mọi người đều sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng giờ đây chỉ còn lại chủ nghĩa dân tộc, TSMC đã được họ xếp ở vị trí số 1 trong cục diện chung.

Ông nói: “Trung Quốc coi Đài Loan như một báu vật. 2/3 trong số 6 ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống của Đài Loan lại không biết rằng mối đe dọa lớn nhất đối với chủ quyền của Đài Loan chính là Trung Quốc.”

“Có lẽ có 40% mọi người cho rằng việc TSMC lọt vào top 500 công ty Trung Quốc hàng đầu cũng không thành vấn đề. Dù sao thì hai bờ eo biển cũng chung một nhà. 20% mọi người không biết điều đó. Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Chỉ có khoảng 40% người dân có thế giới quan, có mối liên hệ sâu sắc với mảnh đất này, và hiểu biết về những gì đang diễn ra.”

“Có vẻ vô lý, nhưng thực tế có logic đằng sau nó. Cuộc bầu cử ở Đài Loan trong hơn 10 ngày tới có thể chứng minh rằng bảng xếp hạng này là đúng”.

Ông cũng cho rằng từ phong trào bảo vệ chất bán dẫn cho đến nay, khi TSMC bị giới truyền thông Trung Quốc xếp số 1 trong danh sách 500 công ty Trung Quốc hàng đầu theo vốn hóa thị trường, cũng coi như đã thành công. Nhưng nếu người dân Đài Loan cho rằng điều này không quan trọng, chỉ cần bỏ phiếu ngẫu nhiên hoặc không đi bỏ phiếu, e rằng thành công này sẽ biến mất!

Một số cư dân mạng Trung Quốc cũng để lại bình luận chế giễu trên Weibo:

“TSMC có nộp thuế cho các ông không? Thậm chí các ông còn không thèm nhìn đến ký tự đầu tiên của từ TSMC (tức Đài Loan) là gì.”

Một số người chế giễu:

“Chỉ cần bản thân không xấu hổ, thì người khác sẽ thấy xấu hổ.”

“TSMC có thuộc về Trung Quốc không? Có nằm mơ tôi cũng bật cười mà thức giấc. Sao không hỏi TSMC trước xem?”