Ngày 8/12, nước Đức đã chính thức có tân thủ tướng, ông Olaf Scholz sẽ thay thế bà Angela Merkel để lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Hôm 02/12, người Đức đã chứng kiến buổi lễ duyệt binh tiễn bà Merkel rời nhiệm sở sau 4 nhiệm kỳ liên tục. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Reuters vào ngày 17/11, bà Merkel nói rằng chính sách về Trung Quốc mà bà thực hiện trong nhiệm kỳ của mình có thể quá ngây thơ. Cùng Trí Thức VN nhìn lại 16 năm cầm quyền nước Đức của “bà đầm sắt” Angela Merkel. (Chú thích: bài viết được đăng từ tháng 9/2021) 

https://trithucvn.co/the-gioi/16-nam-cam-quyen-nuoc-duc-cua-ba-dam-sat-angela-merkel-phan-1.html

https://trithucvn.co/the-gioi/16-nam-cam-quyen-nuoc-duc-cua-ba-dam-sat-angela-merkel-phan-2.html

https://trithucvn.co/the-gioi/merkel-thua-nhan-rang-co-the-tung-qua-ngay-tho-voi-trung-quoc.html