Sau khi cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe qua đời trong vụ ám sát vào ngày 8/7 ở thành phố Nara, kênh YouTube của ông đã vượt mốc 1 triệu lượt đăng ký trong 3 ngày khi cư dân mạng từ khắp nơi trên thế giới đổ về bày tỏ lòng thương tiếc.

Hôm 11/7 Kyodo News đưa tin, ông Shinzo Abe đã mở kênh YouTube chính thức vào ngày 17/10/2021, cho đến ngày 7/7 năm nay, số lượt đăng ký theo dõi là 360.000 người. Nhưng sau ngày 8/7, con số này đã tăng vọt. Tính đến tối ngày 11/7, số lượng người đăng ký đã đạt 1,16 triệu.  

Để thương tiếc chính trị gia kiệt xuất của Nhật Bản này, cư dân mạng trên khắp thế giới đã để lại những lời nhắn bằng tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha dưới đoạn video vừa được ông Shinzo Abe công bố hôm 6/7. Nội dung đoạn video này ghi lại cảnh ông Shinzo Abe đến tỉnh Fukushima để trợ giúp ứng viên LDP trong cuộc bầu cử Thượng viện địa phương, đồng thời ông cũng không quên giới thiệu và chia sẻ những món ăn địa phương mà ông đã nếm thử trong giờ nghỉ.

Ngày 24/12/2021, kênh YouTube của Shinzo Abe đã phát cảnh ông biểu diễn piano bài “Flowers Will Bloom”, chia sẻ về trận động đất và sóng thần Tōhoku ngày 11/3/2011. Dù chính ông Shinzo Abe đã nói rằng: “Tuy tôi chơi piano không hay nhưng đây là thành quả tôi tập lại sau 60 năm”. Tính đến tối ngày 11/7, biểu diễn piano này của ông Shinzo Abe đã được hơn 4,12 triệu lượt xem.

Là thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản, ông Shinzo Abe cho thấy tính cách rất gần gũi. Trước khi bị ám sát vào ngày 8/7, ông đã giao lưu thân mật với người dân Nhật Bản trong chiến dịch tranh cử vào ngày 7/7, hôm đó có một nữ sinh trung học đã hỏi ông: “Ông có thể cho tôi một tình yêu?”, vậy là trước ống kính họ đã cùng nhau làm một cử chỉ dấu tay hình trái tim. Ông Shinzo Abe không chỉ đáp ứng yêu cầu của nữ sinh trung học mà còn tươi cười hỏi: “Thế à? Cái này bây giờ thịnh hành à?”. Câu hỏi đã khiến các học sinh xung quanh đều cười reo vui thích.

Giờ đây, video này đã trở thành kỷ niệm cuối cùng về sự tương tác thân tình của ông Shinzo Abe với người dân Nhật Bản.

Theo các phương tiện truyền thông Đài Loan, vào năm 2018 khi một trận động đất lớn xảy ra ở Hoa Liên – Đài Loan, Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Shinzo Abe đã viết “Đài Loan cố lên” bằng tiếng Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh rằng người dân Nhật Bản luôn sát cánh cùng người dân Đài Loan.