Do khác biệt về văn hóa, nếu bạn là du học hay sinh sống tại Hoa Kỳ hãy nên tìm hiểu một số phong tục của người Mỹ. Bởi nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ cảm thấy ngại ngùng hay trở thành trò cười. Dưới đây là 10 điều không nên tùy tiện làm tại Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ
Tượng Nữ thần Tự do tại Hoa Kỳ. (Ảnh: Sergii Figurnyi/ Shutter Stock)

1. Đừng khiêm tốn quá mức

Người Trung Quốc coi khiêm tốn là một đức tính tốt, nhưng người Mỹ coi khiêm tốn quá mức đồng nghĩa với đạo đức giả. Nếu một người nói tiếng Anh lưu loát mà khiêm tốn nói rằng mình nói tiếng Anh không tốt, rồi lại nói tiếng Anh một cách lưu loát, người Mỹ sẽ cho rằng người đó đã nói dối và là kẻ giả tạo.

Vì vậy, khi tiếp xúc với người Mỹ, có thể mạnh dạn lên tiếng về năng lực của mình, không cần phải khiêm tốn, lịch sự, nếu không sẽ phản tác dụng.

2. Đừng mỉm cười tùy tiện

Nụ cười mang lại tình bạn, nhưng trong một số trường hợp, nụ cười thường thể hiện sự cam kết với một điều gì đó.

Đặc biệt đối với phụ nữ, tốt nhất không nên mỉm cười mà không có lý do. Vì nụ cười mơ hồ đôi khi có thể bị hiểu nhầm là “chế giễu”, hoặc “mặc nhận”, dễ dẫn đến hiểu lầm lớn.

3. Không đáp lại lời mời của người khác

Một sai lầm về nghi thức xã hội mà người Việt Nam thường mắc phải ở Mỹ là không đáp lại lời mời của người khác. Thói quen của người Mỹ là sau khi nhận được lời mời, dù có đi hay không, họ cũng sẽ kịp thời trả lời cho bên mời.

Nếu vẫn chưa chắc chắn, bạn cũng sẽ nói với bên kia rằng bạn chưa chắc chắn và hẹn lại thời điểm xác định cuối cùng là khi nào. Mặt khác, người Việt Nam thường không trả lời sau khi nhận được lời mời, nhưng vẫn tới tham dự. Thậm chí có người còn dẫn thêm người đến, khiến chủ nhà xoay sở không kịp.

4. Đừng cởi giày trước mặt người khác

Ở Hoa Kỳ, nếu bạn cởi giày hoặc đi chân trần trước mặt người khác, bạn sẽ bị coi là kẻ man rợ không có phép lịch sự. Giày chỉ được cởi trong phòng ngủ, hoặc giữa nam nữ yêu nhau say đắm.

Dù là nam hay nữ, thì việc cởi tất xuống hay chỉnh lại tất trước mặt người khác đều là bất lịch sự. Nếu dây giày bị tuột, bạn cũng nên đến một nơi không có người để buộc lại.

5. Đừng xưng hô tùy tiện với giáo viên

Cách an toàn nhất để xưng hô với giáo viên Hoa Kỳ ở trường là gọi họ bằng danh xưng giáo sư. Nếu biết họ của giáo viên, bạn cũng có thể gọi người ấy là Giáo sư X, cũng đừng gọi họ bằng tên, trừ khi họ nói với học sinh rằng bạn có thể làm như vậy.

6. Đừng quá thân thiết với người cùng giới

Hoa Kỳ tương đối khoan dung với vấn đề đồng tính luyến ái, ở đây có khá nhiều người đồng tính, một số vượt khỏi giới hạn và một số thì không. Nếu những người đồng giới quá thân thiết với nhau, họ có thể bị hiểu lầm là đồng tính luyến ái.

Có rất nhiều cô gái nắm tay nhau trên đường phố ở Việt Nam, điều này có vẻ rất bất thường đối với người nước ngoài.

Ngoài ra, những người cùng giới tính không nên khiêu vũ cùng nhau, đây là một trong những nghi thức xã hội được công nhận ở Hoa Kỳ. Nếu những người cùng giới nhảy cùng nhau, chắc chắn người khác sẽ nhìn họ với ánh mắt trách móc, hoặc cho rằng họ là người đồng tính. Vì vậy, dù không tìm được bạn nhảy khác giới cũng không được nhảy với người cùng giới.

7. Đừng gọi người da đen là “Negro

Trong tiếng Anh, từ “Negro” có nghĩa là “người da đen”. Từ này đặc biệt đề cập đến những người da đen từ Châu Phi bị bán sang Hoa Kỳ làm nô lệ. Vì vậy, tại đất nước này, đừng bao giờ gọi người da đen là “Negro”.

Dù nói chuyện với người da trắng hay người da đen đều vậy. Nếu không, người da đen sẽ cảm thấy bị khinh thường. Khi bạn dùng từ “Black”, người da đen sẽ bình tĩnh chấp nhận cách xưng hô này hơn.

8. Đừng lè lưỡi trước mặt người khác

Người Mỹ cho rằng lè lưỡi trước mặt người khác vừa khó coi vừa bất lịch sự, mang lại cho con người cảm giác thô tục, tục tĩu, thậm chí có thể bị hiểu là coi thường người khác. Trẻ nhỏ có thể lè lưỡi khi mắc lỗi và tỏ ra ngây thơ vô tội, nhưng người lớn thì không nên làm điều này.

9. Đừng nóisorry thay vì Excuseme

“I am sorry” “Excuseme” đều có nghĩa là “xin lỗi”, nhưng “I am sorry” mang sắc thái mạnh hơn, biểu thị rằng bạn thừa nhận rằng mình đã phạm sai lầm hoặc nhầm lẫn. Nếu chỉ là sự lịch sự trước khi muốn người khác nhường đường, mà nói “sorry”, có thể khiến người đối diện có chút bối rối.

10. Đừng vội thanh toán hóa đơn cho người khác bất kể dịp nào

Khi có vài người bạn đi chơi cùng nhau, thói quen của người Việt thường là tranh trả tiền. Nhưng ở Mỹ, bất kể trong dịp nào, nếu làm điều này, bạn sẽ khiến người đối diện cảm thấy kỳ lạ.

Ví dụ, nếu gặp nhau khi đi mua cà phê, nếu bạn vội vàng giúp những người không quá thiết thân thanh toán hóa đơn, sẽ khiến người Mỹ có cảm giác như họ đang nợ tiền bạn, khiến họ khó chịu về mặt tâm lý.

Khi người Mỹ đi chơi cùng nhau, nếu không có lý do gì đặc biệt, họ thường tự chi trả các chi phí bao gồm tiền vé xe, bữa ăn và tiền boa.

Thanh Mộc