Mỗi dịp Tết đến mọi người đều lo lắng về việc tặng quà. Để biếu những món quà Tết ý nghĩa và thiết thực đến người lớn tuổi trong gia đình, người thân hay bạn bè thì nhất định cần ghi nhớ những nguyên tắc dưới đây. Nó không chỉ giúp có được thiện cảm mà còn khiến bạn trở thành người tinh tế trong mắt mọi người.

qua tet 6 1
Tặng quà tết là một nét đẹp văn hoá của người Việt vẫn được duy trì cho đến hôm nay. (Ảnh: Dragon Images/ Shutterstock)

Nghi thức tặng quà thể hiện nét đẹp trong văn hóa ứng xử cũng như các quan niệm trong phép đối nhân xử thế của người Việt. Dù tặng quà Tết cho bất kỳ ai thì tất cả đều cần dựa trên nền tảng văn hóa và đạo đức. Mặc dù xã hội hiện đại đã làm mai một đi một số nét văn hóa truyền thống lâu đời nhưng vẫn có những tiêu chuẩn riêng mà chúng ta cần phải nắm rõ. 

Đối với các nước châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, ý nghĩa của việc tặng quà Tết không chỉ đơn giản trong giao tiếp, ứng xử mà còn là hành động thể hiện tình yêu thương, sự gắn bó, biết ơn của người nhỏ tuổi dành cho người lớn tuổi, giữa đồng nghiệp hay giữa các đối tác kinh doanh…Dù là xưa hay nay, khi tặng quà Tết, người Việt luôn chú trọng ba yếu tố: “quà tặng, cách tặng và thông điệp”. Vì vậy, việc chọn quà tết để biếu tặng cần được chú trọng và cẩn thận.

Những món quà Tết ý nghĩa đối với người lớn tuổi

Người lớn tuổi hiện nay thường hay mắc những căn bệnh như: Tăng huyết áp, đái tháo đường, mất ngủ và xương khớp v.v. Cho nên các thực phẩm dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe sẽ là lựa chọn nên nghĩ đến đầu tiên. Tuy nhiên, vì món quà hướng tới có liên quan đến sức khỏe nên trước khi chọn quà, bạn cần tìm hiểu và xác nhận tình trạng sức khỏe của người được tặng để tránh các tác dụng phụ hoặc ảnh hưởng đến hiệu quả của sản phẩm.

Ngoài ra, cần chọn những loại thực phẩm có chất lượng tốt, có thương hiệu và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nhé.

1. Tặng bộ ấm trà bằng gốm sứ

Mua một bộ ấm trà gốm sứ làm quà biếu tặng cho người lớn tuổi là một ý tưởng tuyệt vời. Thú vui tao nhã khi về già là được nhâm nhi tách trà thơm. Một ấm trà tinh tế, sang trọng sẽ làm tăng thêm hương vị thơm ngon của trà.

Tặng quà Tết cho người lớn tuổi với bộ ấm trà còn thể hiện bạn là người tinh tế, nhã nhặn và chân thành. Một vài kinh nghiệm khi chọn bộ ấm trà gốm sứ là hãy chú ý đến kích thước, màu sắc, kiểu dáng, cấu tạo bên trong ấm và tách trà. Bộ ấm trà cũng có thể dùng để trang trí nên có hãy chọn những bộ mang vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch.

qua Tet 7
Mua quà biếu người lớn tuổi bằng bộ bình trà gốm sứ sắc sảo, sang trọng. (Ảnh: Youssef Mamdouh/ Shutterstock)

2. Tặng trà

Nếu người lớn tuổi thích uống trà thì việc tặng trà làm quà trong dịp Tết chắc chắn sẽ là lựa chọn an toàn nhất. Đặc biệt, khi đến nhà chúc Tết, các ông, các bác sẽ thường pha trà và bày hạt dưa để mời bạn cùng thưởng thức và trò chuyện. Lúc này, việc tặng hộp trà sẽ khiến người lớn tuổi cảm nhận được sự chu đáo và chân thành của bạn. Nên tự mình đến tiệm bán trà để chọn những loại trà có tác dụng bồi bổ sức khỏe.

Nếu là một người chu đáo và cẩn thận, thì có thể tìm hiểu về loại trà mà người bạn tặng yêu thích. Khi này chắc chắn món quà của bạn sẽ đạt điểm tuyệt đối đấy.

3. Thực phẩm tốt cho sức khỏe

Đối với người có các vấn đề về huyết áp thì có thể chọn những sản phẩm như trà sen, trà hồng sâm, trà cam quế và trà gừng mật ong, v.v.

Với người mất ngủ, thì có thể tặng trà tâm sen, trà thảo mộc, máy khuếch tán tinh dầu hoặc máy massage cổ, lưng, v.v.

Ngoài ra, những thực phẩm có công dụng tuyệt vời cho sức khỏe người cao tuổi, giúp tăng sức đề kháng, phục hồi sức khỏe như yến sào, nhân sâm, đông trùng hạ thảo,…cũng là những lựa chọn phù hợp để tặng ông bà.

Một số lưu ý nhỏ khi mua quà cho người lớn tuổi là hãy tránh tặng các sản phẩm như rượu bia, đồ uống chứa cồn, bánh, kẹo, các loại mứt, nước ngọt có ga và các loại thực phẩm có chứa hàm lượng đường cao cùng chất béo bão hòa. Bởi lượng đường cao và chất béo bão hòa có thể gây tắc nghẽn động mạch và gây ảnh hưởng cho bệnh tim mạch.

qua Tet 5
Nên lựa chọn các loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao để biếu tặng cho ông bà. (Ảnh: DGLimages/ Shutterstock)

4. Đồ dùng gia đình

Chăn ga, gối đệm cũng là một ý tưởng tuyệt vời để làm quà Tết dành tặng cho người cao tuổi. Với những sản phẩm này, cần chú ý lựa chọn các sản phẩm chất lượng và mềm mại nhằm mang đến cảm giác thoải mái cho người dùng.

Bởi vì người cao tuổi hay gặp vấn đề về giấc ngủ, cho nên chọn một chiếc chăn trọng lực (weighted blanket) cũng sẽ rất phù hợp. Loại chăn này tạo cho người dùng cảm giác được ôm ấp, điều này giúp cơ thể giải phóng oxytocin, đây là loại hormone mang lại cảm xúc vui vẻ và dễ chịu.

Những điều cấm kỵ khi tặng quà Tết

Theo quan niệm của người Việt xưa, ngày đầu năm mới là lúc ai cũng phải thật cẩn trọng trong mọi việc để tránh xui xẻo cho cả năm mới. Vậy nên trong những ngày đầu năm, ông bà đã đúc kết ra những điều kiêng kỵ nhất định.

1. Quà có màu sắc kém may mắn

Tết đến, ai cũng mong muốn tất cả các thành viên của gia đình được quây quần bên nhau trong không khí vui vẻ và sum vầy. Vì vậy, khi chọn quà, tốt nhất nên chọn những màu sắc mang may mắn và yên bình, chẳng hạn như đỏ và vàng, v.v.. 

Đặc biệt cần tránh những vật có màu đen hoặc trắng. Mặc dù màu trắng có ý nghĩa của sự tinh khiết nhưng theo truyền thống, nó là màu của nỗi buồn và sự nghèo đói. Tương tự, màu đen cũng có thể mang ý nghĩa thảm họa trong một số trường hợp nhất định. Vì vậy, khi tặng quà trong dịp năm mới, tốt nhất nên chọn những màu sắc vui tươi.

qua Tet 3
Nên gói quà hoặc tặng quà có màu sắc tươi sáng, không nên chọn màu tối làm quà trong những ngày Tết cổ truyền. (Ảnh: Digital Art17/ Shutterstock)

2. Đồ sắc nhọn

Bạn có thể nghĩ đến một bộ dao kéo chất lượng để tặng cho những người nội trợ. Tuy nhiên, các loại đồ sắc nhọn này lại là một trong những vật được xếp vào loại quà kiêng kỵ tặng vào ngày Tết. Bởi vì người xưa quan niệm rằng các loại đồ vật sắc nhọn như: dao, nĩa, kéo. v.v…sẽ mang đến sự xung khắc và xui xẻo.

3. Tặng khăn tay

Hầu hết mọi người đều biết khăn tay dùng để lau mồ hôi, nước mắt, nó gợi cho người ta nghĩ về nỗi đau khổ của người sử dụng nó. Vì vậy không nên tặng khăn tay cho những ngày Tết.

4. Tặng giày

Nếu được tặng một đôi giày đẹp hay có thương hiệu thì sẽ rất tuyệt vời. Thế nhưng theo quan niệm của một số nền văn hóa thì giày là biểu tượng của sự chia ly, rời xa và không chung thủy trong chuyện tình cảm. Do vậy, nếu có ý định tặng giày cho người thân yêu thì nên cân nhắc lại nhé!

qua Tet 2
Giày là một trong những món đại kỵ được mọi người liệt kê vào danh sách các vật phẩm đầu năm không nên làm quà tặng. (Ảnh: shine.graphics/ Shutterstock)

5. Quà tặng không quá đắt tiền

Tặng quà trong dịp Tết Nguyên Đán cần phải có sự chu đáo, tuy nhiên quà tặng không nên quá đắt tiền, những món quà quá đắt tiền lại dễ gây tâm lý căng thẳng cho người nhận. Ngoài ra, nó còn gây ra gánh nặng tài chính nhất định cho chính bạn. Cho nên mức giá vừa phải là tốt nhất. Tặng quà Tết, điều quan trọng nhất là phải bày tỏ được tình cảm và phải biết đong đếm giá trị, để đôi bên cùng được tận hưởng niềm vui chân thật nhất từ món quà.

6. Cẩn thận khi tặng quà đã hết hạn sử dụng

Để đáp ứng nhu cầu quà tặng trong dịp Tết, các nhà sản xuất thường tung ra thị trường các hộp quà mang nhãn khuyến mãi, giảm giá và xả hàng. Cho nên khi mua hàng cần chú ý đến hạn sử dụng để tránh tặng phải sản phẩm đã hết hạn sử dụng.

7. Không để lại giá trên món quà

Trước khi tặng quà, đừng quên kiểm tra xem nhãn giá đã được gỡ bỏ hay chưa. Cho dù đó là hộp quà đắt tiền hay có giá ưu đãi đặc biệt rẻ tiền thì cũng cần gỡ bỏ nhãn giá đi.

qua Tet
Với một số người nhạy cảm, việc để giá tiền công khai trên món quà còn có thể khiến họ bị căng thẳng, áp lực phải mua quà trả lại. (Ảnh: feedbackstudio/ Shutterstock)

Một số thời điểm biếu quà Tết phù hợp

Sau khi đã nắm được một số nguyên tắc tặng quà, bước tiếp là lưu ý đến thời điểm tặng quà. Thời điểm tặng quà ngày Tết cần ưu tiên vào những ngày trước Tết để tạo nên không khí ấm áp và phấn khích cho người được tặng. Tuy nhiên thời điểm thích hợp còn dựa vào phong tục, truyền thống của từng vùng miền, gia đình cũng như các mối quan hệ cá nhân. 

1. Trước Tết một vài ngày

Nhiều người thường chọn dịp cuối năm là thời điểm lý tưởng để tặng quà. Người nhận sẽ có thể sử dụng nó hoặc chuẩn bị trọn vẹn cho ngày Tết.

2. Ngày 30 âm lịch

Đây là ngày mà nhiều gia đình dành thời gian để tổ chức những buổi tất niên cuối năm. Sau khi được mời đến dự thì có thể tặng quà để cùng mọi người chia sẻ niềm vui trước thềm năm mới.

3. Khi thăm nhà trong dịp Tết

Nếu đang có kế hoạch thăm gia đình hay bạn bè vào những ngày đầu năm thì có thể mang theo một số món quà nhỏ để thể hiện lòng biết ơn và gửi lời chúc đến mọi người vào những ngày đầu năm mới.

Chỉ còn vài tuần nữa là bước sang năm mới. Trong năm vừa qua, chắc hẳn mọi người đã rất vất vả khi phải đối diện với dịch bệnh viêm phổi và cố gắng vượt qua trước nền kinh tế với tốc độ suy giảm chưa từng thấy. Thế nhưng năm cũ cũng gần qua rồi, hãy gác lại mọi thứ không vui, muộn phiền để cùng đón một năm mới với đầy những hy vọng và hứa hẹn nhé. Chúc bạn một năm mới bình an!

Trúc Nhi, Tuệ Nhi t/h