Một người đàn ông ở Mỹ đã đụng độ với một con gấu hoang dã đang đói trong lúc chạy bộ ở vườn quốc gia, nó đã đi theo và có vẻ như định tấn công anh. May mắn là anh đã giữ được bình tĩnh và dùng “mẹo” để thoát thân trong gang tấc.

đối đầu với gấu, con gấu
(Ảnh minh họa/Pixabay)

Mới đây, người đàn ông tên Evan Matthews sống ở bang Idaho của Mỹ đã đến chạy bộ ở Vườn quốc gia Grand Teton thuộc bang Wyoming. Khi chạy đến vị trí cách xe ôtô khoảng 0,8 km thì anh phát hiện thấy có một con gấu đang đi theo mình.

Anh đã quyết định dùng cách chầm chậm đi lùi lại và lấy bình xịt ra, sau đó hét thật to để con gấu không xem anh là con mồi.

Trong đoạn clip được anh quay lại, anh vừa đi lùi vừa nói với con gấu: “Ta không cần biết ngươi có đói hay không. Ta không phải là thức ăn của ngươi.”

Lời cảnh cáo của anh Evan dường như không hiệu quả, lúc này con gấu vẫn tiếp tục tiến về phía anh và chỉ cách anh khoảng 18 mét. Thế nhưng anh vẫn tiếp tục nói chuyện với nó để khiến nó biết rằng anh là con người chứ không phải các loài động vật khác.

Trong đoạn clip có thể nghe thấy tiếng anh nói rằng: “Tất nhiên là nếu ngươi muốn thì chúng ta có thể tản bộ, nhưng ngươi đừng có tiến lại gần nữa.”

Anh Evan cho biết con gấu đã theo sát anh khoảng vài phút, cuối cùng nó đã hết hứng thú nên quay đầu bỏ đi vào rừng.

Trước đây, anh Evan từng nhiều lần chạm trán với gấu, nhưng mỗi lần lại không giống nhau. Thường thì anh sẽ đi tránh xa khỏi chúng, nhưng lần này nó lại hứng thú với anh nên anh đã phải dùng cách khác để đối phó.

Evan cho biết anh không muốn chạy hoặc giả chết để trốn tránh khiến con gấu nghĩ anh là con mồi và tiếp tục đuổi theo anh. Vì vậy anh đã đi lùi và không ngừng nói chuyện để dần dần tạo khoảng cách với nó.

Anh Evan còn chia sẻ rằng có rất nhiều cách để đối phó khi gặp phải gấu. Nếu gặp một con gấu mẹ mang theo gấu con, việc giả chết có thể sẽ có tác dụng, bởi vì gấu mẹ sẽ nghĩ rằng gấu con không còn bị đe dọa nữa. Nhưng nếu gặp phải tình trạng giống như anh lần này, con gấu đang muốn tìm con mồi chứ không còn là muốn loại bỏ nguy hiểm thì tuyệt đối đừng giả chết để rồi trở thành bữa ăn mà nó dễ dàng bắt được.

Thanh Trúc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: