Great Dane là giống chó lớn nhất thế giới, thường nặng từ 136kg đến 181kg. Dẫu vậy, đối với một con chó lang thang như Krugets, cân nặng 100kg được coi là rất kỳ lạ, theo trang Oddity Central.

Cụ thể, các tình nguyện viên ở Nizhny Novgorod (Nga), gần đây đã tìm thấy một con chó lang thang béo đến nỗi không thể đứng dậy bằng bốn chân vì đau khớp. Nó thường kêu lên đau đớn hàng đêm. Sau khi được đưa lên một bàn cân khổng lồ, nhiều người đã phải phải bất ngờ với cân nặng “khủng” của nó. Krugets nặng tới 99,9 kg và không ai biết rằng tại sao một con chó lang thang lại có thể nặng đến vậy.

“Krugets đã được chuyên gia dinh dưỡng kiểm tra sức khoẻ. Chúng tôi đã xét nghiệm máu, nhưng sẽ cần nhiều xét nghiệm hơn nữa để loại trừ các bệnh về nội tiết”, một trong những tình nguyện viên giải cứu cho biết. Theo đó, nó có thể bị béo phì nghiêm trọng do thường đi lang thang ở một khu chợ đông đúc, và mọi người thường vứt thức ăn thừa cho Krugets.

Các tình nguyện viên nói rằng dường như không thể tiến hành kiểm tra sức khoẻ toàn diện cho Krugets. Cần phải chụp X-quang, nhưng để thực hiện việc này, nó phải giảm ít nhất 50 kg, vì tia X-quang sẽ không xuyên qua được các khớp.

Ngay cả việc nuôi Krugets trong bệnh viện thú y cũng là một thách thức. Các cơ sở này không có chuồng đủ lớn, phù hợp với thân hình khổng lồ của nó. Việc tài trợ cho các xét nghiệm, chế độ ăn uống cần thiết và tất cả các loại thuốc giảm đau đang gây áp lực nặng nề lên ngân sách của các tình nguyện viên, nhưng họ biết rằng họ không thể bỏ rơi Krugets vì nó chắc chắn không thể vượt qua được mùa đông trong tình trạng hiện tại.

Krugets vẫn cần dùng thuốc giảm đau mỗi ngày. Mặc dù nó đã bắt đầu giảm cân, có thể tự đứng dậy nhưng vẫn không thể di chuyển và phải hỗ trợ bằng xe đẩy.

Phan Anh

Video: Cuộc điện thoại lúc 3h sáng làm chấn động thủ đô Đan Mạch