Mới đây, một tảng băng bí ẩn có kích thước cỡ một quả bóng rổ, nặng khoảng 6 kg đã đột nhiên “từ trên trời” rơi xuống làm thủng mái nhà của một hộ gia đình ở Mỹ, trúng ngay phòng ngủ của chủ nhà. Thế nhưng điều kỳ lạ là tảng băng này có kích thước lớn hơn rất nhiều so với mưa đá thông thường và không ai biết được nó đến từ đâu.

Theo đài WQOW đưa tin, sự việc này xảy ra vào sáng ngày 25/5 tại thị trấn Elk Mound thuộc bang Wisconsin của Mỹ. Khi đó, có một tảng băng nặng khoảng 6 kg đã xuyên thủng mái nhà rồi rơi xuống phòng ngủ của anh Ken Millermon và suýt chút nữa đập trúng anh.

Anh Ken nói với đài WQOW rằng tảng băng này đã trượt qua người anh. Nếu bị tảng băng này đập trúng thì rất có thể là anh đã bị mất mạng. Sau khi tảng băng rơi xuống xuyên thủng mái nhà, trong phòng anh Ken dày đặc khói bụi khiến anh không nhìn thấy được gì.

Anh Ken nói: “Tôi chỉ biết là Chúa đã luôn bảo vệ tôi vì đáng lẽ là tôi đã có thể mất mạng, tôi đã có thể chết rồi.”

Anh còn cho biết thêm mặc dù gia đình anh đã nhận được khoản trợ cấp 1000 đô la hỗ trợ tu sửa lại căn nhà, nhưng thiệt hại mà họ phải chịu còn nhiều hơn 1000 đô la. Và câu hỏi lớn nhất của họ đó là tảng băng khổng lồ này đến từ đâu?

Mặc dù sáng ngày hôm đó đã có bão ở khu vực này, nhưng các quan chức khí tượng cho biết cơn bão này không đủ để tạo ra mưa đá có kích thước lớn đến vậy.

Chuyên gia khí tượng của đài WEAU, ông Darren Maier cũng nói rằng tảng băng này không phải là mưa đá, bởi vì nó quá lớn.

Theo tài liệu của Phòng thí nghiệm bão Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy những cục mưa đá thông thường có đường kính khoảng từ 0,6 cm (bằng cỡ hạt đậu) đến 11,4 cm (bằng cỡ quả bưởi).

Phòng thí nghiệm này chỉ ra rằng mưa đá có kích thước lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ xuất hiện vào ngày 23/6/2010 ở bang South Dakota, cục mưa đá này có kích thước khoảng 20,3 cm nhưng nặng chưa đến 0,9 kg.

Theo đài WQOW, các nhà nghiên cứu đền từ trường Đại học Wisconsin phân hiệu Eu Claire đã thu thập mẫu của tảng băng bí ẩn đã rơi xuống làm hỏng mái nhà của anh Ken để tiến hành phân tích.

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: