Một kỹ sư phần mềm Trung Quốc đã bị bắt ngày 6/3 tại Newark, California, Mỹ vì cáo buộc ăn cắp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) của Google khi đang bí mật làm việc cho hai công ty Trung Quốc, theo tờ The Guardian.

ăn cắp
(Nguồn: Sundry Photography/Shutterstock)

Cụ thể, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết trong một tuyên bố rằng kỹ sư Linwei Ding (38 tuổi) còn được gọi là Leon Ding, sẽ phải đối mặt với 4 tội danh liên quan tới việc đánh cắp bí mật thương mại.

Ding bị cáo buộc đã chuyển thông tin bí mật từ mạng của Google sang tài khoản cá nhân của mình, đồng thời bí mật liên kết với các công ty trong lĩnh vực AI có trụ sở tại Trung Quốc. Ding phải đối mặt với mức án tối đa là 10 năm tù nếu bị kết án và bị phạt tới 250.000 USD cho mỗi tội danh bị cáo buộc.

Ông Garland cho hay: “Bộ Tư pháp sẽ không tha thứ cho hành vi trộm cắp trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên tiến khác tạo nên mối nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Chúng tôi sẽ quyết liệt bảo vệ các công nghệ bảo mật được phát triển ở Mỹ không bị rơi vào tay những người không nên sở hữu chúng”.

Christopher Wray – Giám đốc FBI cho biết: “Việc đánh cắp công nghệ tiên tiến và bí mật thương mại từ các công ty Mỹ có thể gây ra những hậu quả tàn khốc về kinh tế và an ninh quốc gia”.

Theo cáo trạng, Ding bắt đầu làm việc ở Google từ năm 2019 và tham gia phát triển phần mềm được triển khai trong các trung tâm dữ liệu siêu máy tính của Google. Anh ta bị cáo buộc đã bắt đầu tải thông tin bí mật của Google lên tài khoản đám mây cá nhân trong khoảng thời gian từ tháng 5/2022 đến tháng 5/2023.

Các tệp bị đánh cắp liên quan đến cơ sở hạ tầng phần cứng và nền tảng phần mềm, cho phép các trung tâm dữ liệu siêu máy tính của Google đào tạo các mô hình AI lớn thông qua học máy (machine learning  – là một lĩnh vực nghiên cứu cho phép máy tính có khả năng cải thiện chính bản thân chúng dựa trên dữ liệu mẫu hoặc dựa vào những gì đã được học).

Bản cáo trạng cho biết, vào tháng 6/2022, Ding được giám đốc điều hành của một công ty công nghệ mới thành lập của Trung Quốc – Beijing Rongshu Lianzhi Technology Co (Rongshu), tiếp cận và đề nghị vị trí giám đốc công nghệ với mức lương hằng tháng là 14.800 USD.

Một thời gian trước tháng 5/2023, Ding cũng thành lập công ty riêng có trụ sở tại Trung Quốc – Shanghai Zhisuan Technology Co (Zhisuan), và tự xưng là giám đốc điều hành. Theo cáo trạng, Ding chưa bao giờ thông báo cho Google về mối quan hệ của anh ta với cả hai công ty nói trên.

Sau khi Ding từ chức tại Google vào tháng 12/2023, công ty đã tìm kiếm lịch sử hoạt động mạng của kỹ sư này và phát hiện ra các lượt tải lên trái phép của anh ta từ tháng 5/2022 đến tháng 5/2023.

Người phát ngôn của Google Jose Castaneda tuyên bố: “Sau khi điều tra, chúng tôi phát hiện ra rằng nhân viên này đã đánh cắp nhiều tài liệu và chúng tôi đã nhanh chóng chuyển vụ việc cho cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi có các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt để ngăn chặn hành vi trộm cắp thông tin thương mại và bí mật thương mại bí mật của chúng tôi. Chúng tôi rất biết ơn FBI vì đã giúp chúng tôi bảo vệ thông tin và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với họ”.

Phan Anh

Video: Vì sao nhiều người luôn cảm thấy mình sống một đời đau khổ?