Số điện thoại của gần 500 triệu tài khoản WhatsApp (thuộc sở hữu của Meta) đã bị rao bán trên một diễn đàn nổi tiếng cho tin tặc, trong khi đó, phía Meta phủ nhận việc ứng dụng WhatsApp bị tấn công, theo tờ Cyber News.

ứng dụng WhatsApp
(Ảnh minh họa: Par Primakov/Shutterstock)

Cụ thể, giữa tháng 11, một thành viên trong diễn đàn nổi tiếng cho tin tặc đã rao bán cơ sở dữ liệu, trong đó chứa số điện thoại của hơn 487 triệu người dùng ứng dụng WhatsApp đến từ 84 quốc gia.

Thành viên này tuyên bố rằng có gần 45 triệu số điện thoại của người dùng WhatsApp tại Ai Cập. Những quốc gia khác với lượng dữ liệu bị rao bán cao gồm Ý (35 triệu), Mỹ (32 triệu), Saudi Arabia (28 triệu), Pháp (20 triệu) và Thổ Nhĩ Kỳ (20 triệu).

Bộ dữ liệu bị rao bán cũng bao gồm 10 triệu số điện thoại của người dùng WhatsApp tại Nga, và hơn 11 triệu công dân Anh. Được biết, Việt Nam không có trong danh sách. Tính đến tháng 10, WhatsApp có hơn 2 tỷ người dùng trên khắp thế giới.

Bộ dữ liệu được rao bán theo từng quốc gia. Số điện thoại WhatsApp của hơn 32 triệu người Mỹ có giá 7.000 USD. Trong khi đó, danh sách số điện thoại của người dùng tại Đức có giá 2.000 USD, còn Anh là 2.500 USD.

Người rao bán không nêu rõ cách thu thập dữ liệu, nhưng đã chia sẻ với tờ Cyber News mẫu chứa 1.097 số điện thoại của người dùng WhatsApp tại Anh và 817 số ở Mỹ. Kiểm tra cho thấy toàn bộ số điện thoại gắn với tài khoản WhatsApp hợp lệ.

Hôm 28/11 vừa qua, Meta đã phủ nhận việc ứng dụng bị tấn công để đánh cắp dữ liệu, trong đó cho biết rằng ảnh chụp màn hình bài viết rao bán thông tin trên diễn đàn là “không có căn cứ”.

Phan Anh