Nhiệm vụ Luna-25 của Nga tiếp tục hành trình hướng tới Mặt Trăng, với thiết bị của nó hoạt động bình thường. Cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga đã cung cấp một bản cập nhật vào Chủ Nhật (13/8) từ nhiệm vụ Luna-25 đang diễn ra, xác nhận tàu thăm dò tự động đã bật thành công thiết bị khoa học của mình. Dự kiến việc hạ cánh ở cực Nam của Mặt Trăng sẽ vào Thứ Hai tuần sau (21/8), theo RT đưa tin. Theo Reuters và giới quan sát bình luận, nhiệm vụ không gian của Nga là tuyên bố hùng hồn về thất bại của các trừng phạt mà phương Tây nhắm vào Nga, đặc biệt là cấm vận công nghệ.

Luna 25
Mô hình phần đổ bộ lên Mặt Trăng của nhiệm vụ Luna-25. (Nguồn ảnh Wikipedia)
  • Video cảnh phóng Luna-25:

  • “Quân đội Nga đang phải nhổ các chip từ máy rửa bát và tủ lạnh để sửa các thiết bị quân sự bởi vì [họ] đã không còn các sản phẩm bán dẫn nữa. Nền công nghiệp của Nga đã rệu rã rồi” — Ursula Von der Leyen.

“Tất cả các hệ thống của trạm tự động đều hoạt động bình thường, kết nối với nó ổn định và cân bằng năng lượng là tích cực,” Roscosmos cho biết trong một tuyên bố. Tàu thăm dò đã bật thiết bị khoa học của mình, với việc kiểm soát mặt đất nhận được phép đo từ xa cho thấy tất cả các hệ thống đang hoạt động bình thường.

“Các mẫu số liệu đầu tiên được thu thập trong chuyến bay tới Mặt Trăng đã được nhận và nhóm khoa học của dự án đã bắt đầu xử lý chúng.”

Luna-25 trở thành sứ mệnh Mặt Trăng đầu tiên của nước Nga hiện đại, lấy tên từ chương trình Luna thời Liên Xô. Trong chương trình Luna này, đã có tổng cộng 24 tàu thăm dò đã được phóng từ năm 1958 đến năm 1976, đạt được nhiều cột mốc quan trọng.

Nhiệm vụ, nếu thành công, sẽ hạ cánh vật thể nhân tạo đầu tiên xuống vùng cực nam gồ ghề của Mặt Trăng. Tất cả các tàu thăm dò trước đó đã hạ cánh ở vùng xích đạo của vệ tinh, nơi dễ dàng tiếp cận hơn. Tàu thăm dò sẽ lấy các mẫu vật thể của Mặt Trăng tại địa điểm hạ cánh và cũng sẽ thực hiện nhiều thí nghiệm khoa học dài hạn.

Nhiệm vụ dự kiến ​​​​sẽ hạ cánh trên Mặt Trăng vào ngày 21/8, khoảng hai ngày trước nỗ lực mới nhất của Ấn Độ nhằm chinh phục các ngọn núi cực của Mặt Trăng. Chandrayaan-3 của Ấn Độ đã đi vào quỹ đạo của Mặt Trăng và dự kiến ​​​​sẽ hạ cánh xuống bề mặt của nó vào ngày 23/8. Nỗ lực hạ cánh trước đó ở vùng cực của Mặt Trăng do Ấn Độ thực hiện vào năm 2019, dẫn đến thất bại thảm hại và mất nhiệm vụ Chandrayaan-2 và tàu đổ bộ của nó, Vikram.

Reuters tin rằng nếu Nga thành công hạ cánh Luna-25 xuống Mặt Trăng, thì đây là sẽ là thông điệp vang dội trả lời cho những trừng phạt thời gian qua mà phương Tây áp đặt lên Nga với lý do chiến tranh Ukraine, đặc biệt là các cấm vận về công nghệ.

Luna-2 của Liên Xô đã đánh dấu lần đầu tiên phi thuyền tới Mặt Trăng 1959. Luna-9 là lần đầu tiên hạ cánh thành công. Năm 1961 Yuri Gagarin của Nga được tính là người đầu tiên thành công lên phi thuyền không gian. Hoa Kỳ năm 1959 tuyên bố Neil Armstrong là người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng.

Theo Reuters, kể từ 1991 sau khi Liên Xô tan rã, Nga chưa có hoạt động không gian nào ra ngoài phạm vi Trái Đất. Hôm Thứ Sáu, Nga cho hay chương trình Luna đã được nối lại, và họ sẽ tiếp tục có các nhiệm vụ nữa. Cũng có khả năng hợp tác với Trung Quốc trong các nhiệm vụ không gian này.

Nhật Tân