Luật sư đại diện cho tỷ phú Elon Musk cáo buộc ứng dụng mạng xã hội Threads vừa ra mắt đánh cắp bí mật thương mại, theo hãng tin Reuters.

shutterstock 2149788675
(Ảnh: Emre Akkoyun/Shutterstock)

Vào đúng ngày tập đoàn Meta của CEO Mark Zuckerberg ra mắt mạng xã hội Threads, một công ty luật ở Thung lũng Silicon đại diện cho ông Elon Musk đã gửi cho Meta thư cáo buộc ứng dụng này “chiếm đoạt có hệ thống, cố ý và bất hợp pháp” tài sản trí tuệ, dữ liệu và bí mật thương mại của Twitter.

Bức thư từ luật sư Alex Spiro tại công ty Quinn Emanuel đã được gửi tới ông Zuckerberg và giám đốc pháp lý của Meta, Jennifer Newstead vào ngày 5/7.

Luật sư Spiro tuyên bố rằng Meta đã thuê hàng chục nhân viên cũ của Twitter – những người có quyền truy cập vào các bí mật thương mại của công ty – và sau đó đánh cắp dữ liệu để “bắt chước” phát triển Threads.

Ông Spiro cho hay: “Twitter dự định thực thi nghiêm ngặt quyền sở hữu trí tuệ và yêu cầu Meta hành động ngay lập tức để ngừng sử dụng bất kỳ bí mật thương mại hoặc thông tin có tính bảo mật cao khác của Twitter”.

Bản thân ông Elon Musk đã bình luận về nội dung xoay quanh bức thư dọa kiện trên như sau: “Cạnh tranh là tốt, gian lận thì không”.

Người phát ngôn của tập đoàn Meta là Andy Stone đã bác bỏ cáo buộc của Twitter. Ông nói: “Không ai trong nhóm kỹ thuật Threads là cựu nhân viên Twitter”.

Hôm 5/7, ông Zuckerberg đã ra mắt ứng dụng Threads có thiết kế khá giống Twitter, cung cấp cho người dùng khả năng chuyển toàn bộ dữ liệu từ Instagram sang. Instagram là một nền tảng khác thuộc sở hữu của Meta. Sau một ngày ra mắt, ứng dụng mới này đã có hơn 30 triệu người dùng đăng ký. Việc triển khai ứng dụng này tại châu Âu đã bị trì hoãn do những lo ngại về quyền riêng tư.

Cuối tháng 6, ông chủ Elon Musk của Twitter đã áp đặt giới hạn về lượng tweet mà người dùng có thể đọc trong một ngày. Ông giải thích rằng biện pháp tạm thời này được thiết kế để chống lại “việc thu thập dữ liệu và thao túng hệ thống”. Ông cũng khóa khả năng đọc Twitter mà không cần tài khoản đăng nhập.

Các cơ quan quản lý liên bang trước đây đã theo dõi sát Meta vì xu hướng mua lại đối thủ hoặc tạo ra các sản phẩm tương tự để khiến họ ngừng kinh doanh. Công ty bắt đầu với tên gọi Facebook này đã mua Instagram vào năm 2012 và WhatsApp vào năm 2014. Kể từ đó, họ đã tung ra Instagram Stories để cạnh tranh với Snapchat và Facebook Reels để làm đối thủ của TikTok.

Phan Anh

Video: Nói năng cẩn trọng thể hiện nhân phẩm của một người