Bộ Công thương cho biết trong bối cảnh thiếu điện như hiện nay ở miền Bắc, cần phải gấp rút xây dựng đường dây 500kV để truyền tải điện từ miền Trung, miền Nam ra Bắc (dài 514 km, vốn đầu tư khoảng 23.000 tỷ đồng). Theo nhiều chuyên gia, đề xuất này đã có vài năm trước nhưng chưa được EVN thực hiện.

EVN loi nhuan
(Ảnh minh họa: Thelamephotographer/Shutterstock)

Tham dự cuộc họp có Bộ Công thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và 9 địa phương liên quan. Đường dây truyền tải điện 500 kV mạch 3 kéo dài được Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, đưa vào vận hành tháng 6/2024 để tăng cung điện từ miền Trung và miền Nam ra Bắc.

Các dự án đường dây 500 kV mạch 3 kéo dài có chiều dài 514 km, nối từ Quảng Trạch (Quảng Bình) tới Phố Nối (Hưng Yên), với tổng vốn đầu tư khoảng 23.000 tỷ đồng.

Dự án này gồm 4 tiểu dự án, được phê duyệt trong quy hoạch điện VIII, dự kiến đưa vào vận hành năm 2025-2026. Tuy nhiên, để tăng cung ứng, giảm thiếu điện cho miền Bắc, Thủ tướng yêu cầu tháng 6/2024 phải gấp rút hoàn tất dự án này.

Với các địa phương có dự án đi qua như Quảng Bình, Thái Bình, Hưng Yên… Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị giữ đúng hướng tuyến của dự án, cập nhật vào quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất của địa phương theo quy định.

Các địa phương cũng cần sớm hoàn tất thủ tục chuyển đổi đất lúa, rừng ngay sau khi dự án được duyệt và bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, các chuyên gia cho biết đã đề xuất các phương án trên nhằm hạn chế tình trạng phụ thuộc vào hai nguồn điện chính (thủy điện và nhiệt điện than) ở miền Bắc.

Lãnh đạo Tập đoàn EVN cho hay trong hai năm tới (2024-2025), miền Bắc vẫn đối mặt nguy cơ thiếu điện vào mùa khô nếu lượng nước về ít.

Đức Minh