Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết hai năm kế tiếp (2024-2025) miền Bắc vẫn có nguy cơ tiếp tục thiếu điện.

dien gio dien mat troi nang luong tai tao ninh thuan 2286632745
Tập đoàn EVN cho biết nếu đúng tiến độ thì đến năm 2025, có thể bổ sung khoảng 3.000MW từ miền Trung, miền Nam. (Ảnh minh họa: Tu Teo Teo/Shutterstock)

Hơn một tháng qua, tình trạng cắt điện trên diện rộng ở miền Bắc đã khiến ảnh hưởng đến đời sống và kinh tế của người dân, doanh nghiệp sản xuất,… Hôm 7/7, Ông Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN cho biết trong hai năm kế tiếp vẫn tiếp tục nguy cơ thiếu điện.

Ông Nhân cho hay 6 tháng đầu năm 2023, tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống điện Việt Nam ước đạt 136 tỷ kWh, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 47,8% so với kế hoạch năm 2023 (284,5 tỷ kWh).

Trong khi đó, cơ cấu nguồn điện ở phía Bắc Việt Nam phụ thuộc lớn vào thủy điện và nhiệt điện than (chiếm hơn 90%), không có công suất dự phòng. Do vậy, khi lượng nước về các đập ít, dẫn đến thủy điện không phát đủ điện.

Theo EVN, nếu hoàn thành các mạch đường dây 500kV mạch 3 theo đúng tiến độ, các tháng mùa khô năm 2025 có thể bổ sung khoảng 3.000MW từ miền Trung, miền Nam ra miền Bắc.

Về tình hình kinh doanh, EVN báo lỗ nặng nên đã tăng giá điện thêm 3% từ hôm 4/5. Ngoài ra, tập đoàn này muốn tăng thêm giá điện vào tháng 9 năm nay do không đủ bù khoản lỗ kinh doanh.

Tuấn Minh