Một doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng trong Khu du lich (KDL) Quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt) để đầu tư nghỉ dưỡng, tuy vậy đến nay dự án trễ tiến độ 9 năm và làm mất 1.200 m2 rừng. UBND tỉnh này nhiều lần gia hạn thời gian thực hiện dự án.

du an ho tuyen lam da lat
Ảnh minh họa: lamdong.gov.vn

Ngày 5/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN) xem xét đề xuất về phương án khắc phục hậu quả do mất rừng của Công ty TNHH Lê Thùy.

Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án KDL thái nghỉ dưỡng Đồi Xanh rộng 9,3 ha tại phân khu chức năng IV.2 thuộc KDL Quốc gia hồ Tuyền Lâm – Đà Lạt.

Vào tháng 6 năm nay, khi thẩm định hiện trạng tài nguyên rừng, Sở NN&PTNN cho biết tổng diện tích đất rừng bị giảm 1.200 m2 trên diện tích đã cho Công ty TNHH Lê Thùy thuê.

Trong đó, có 500 m2 là rừng phòng hộ môi trường cảnh quan và 700 m2 là đất thương mại, dịch vụ đã chuyển đổi theo quyết định vào tháng 5/2021. Hạt kiểm lâm Đà Lạt cho rằng thời điểm mất rừng diễn ra từ tháng 3 – 4/2021.

Đến ngày 30/8/2023, Công ty TNHH Lê Thùy kiến nghị được tiếp tục đầu tư dự án, cam kết bồi thường đối với diện tích 1.200 m2 rừng bị mất theo hợp đồng thuê rừng đã ký kết.

Với diện tích 500 m2 rừng phòng hộ môi trường cảnh quan, công ty kiến nghị được trồng lại trong mùa mưa năm nay, còn với 700 m2 rừng thuộc diện tích đã được chuyển mục đích sử dụng, doanh nghiệp đề xuất được nộp tiền trồng rừng thay thế.

Được biết,  dự án nói trên được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư từ đầu năm 2013 với tổng vốn đầu tư hơn 67 tỷ đồng.

Theo giấy chứng nhận đầu tư, tiến độ thực hiện dự án đến hết năm 2014; thế nhưng sau đó đã được UBND tỉnh gia hạn lần 1 đến cuối tháng 4/2017 và lần 2 đến hết quý 1/2019.

Đến tháng 5/2021, Công ty TNHH Lê Thùy được cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng 1.300 m2 đất từ đất lâm nghiệp không có rừng sang đất thương mại, dịch vụ (đợt 1) để thực hiện dự án.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đồng ý gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng đến ngày 8/3/2022.

Đức Minh