Từ 15h ngày 12/12, xăng E5 RON92 giảm 1.330 đồng/lít, xăng RON95 giảm 1.500 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, giá mặt hàng này đã có 17 lần tăng, 15 lần giảm và một lần giữ nguyên.

gia xang dau ban le 1
Giá xăng dầu được dự báo có lần thứ 6 tăng liên tiếp kể từ đầu tháng 4, mức tăng lần này dự kiến từ 700-2.000 đồng/lít. (Ảnh minh họa: Charnpui/Shutterstock)

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương – Tài chính, xăng RON 95-III (loại xăng bán phổ biến trên thị trường) giảm 1.500 đồng mỗi lít, về mức 21.200 đồng; E5 RON 92 cũng hạ 1.330 đồng, còn 20.340 đồng.

Trong khi đó, các mặt hàng dầu cũng giảm giá 940 – 1.660 đồng mỗi lít, kg tuỳ loại. Cụ thể, dầu Diesel giảm 1.540 đồng, về còn 21.670 đồng/lít; dầu hoả là 21.900 đồng một lít, tức giảm 1.660 đồng. Còn dầu mazut giảm 940 đồng, còn 13.010 đồng một kg.

Với mức giảm tại kỳ điều hành hôm nay, giá xăng, dầu về mức thấp nhất từ tháng 3/2022.

Tại kỳ này, liên Bộ cũng tăng mức trích lập vào Quỹ bình ổn xăng dầu với tất cả mặt hàng. Theo đó, mức trích với xăng RON 95 tăng thêm 200 đồng, lên mức 400 đồng một lít; E5 RON92 tăng 50 đồng, lên 300 đồng.

Mỗi lít dầu Diesel bán ra cũng bị trích lấy 800 đồng/lít; 500 đồng với dầu hoả. Bên cạnh đó, dầu mazut bán ra cũng trích lập vào Quỹ bình ổn 500 đồng, tăng 200 đồng so với cách đây 10 ngày.

Trên thị trường thế giới, giá dầu trong kỳ vừa qua giảm mạnh, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2021. Theo trang Oilprice, tối muộn ngày 9/12 (giờ Việt Nam), dầu WTI được giao dịch ở mức giá 71,79 USD/thùng, giá dầu Brent là 76,52 USD/thùng.

Bob Yawger, Giám đốc phụ trách hợp đồng năng lượng tương lai tại Mizuho ở New York cho rằng thị trường năng lượng bị đè nặng bởi lo ngại về suy thoái kinh tế, nhu cầu nhiên liệu suy yếu trong bối cảnh Mỹ có khả năng tăng lãi suất.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tuần tới. Trong khi tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 5,2 triệu thùng tuần trước, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của nước này lại tăng lần lượt 5,3 triệu thùng và 6,2 triệu thùng, làm gia tăng lo ngại về nhu cầu giảm.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ không bán dầu cho bất kỳ quốc gia nào áp đặt giá trần đối với xuất khẩu dầu của mình và đang xem xét giảm sản lượng dầu.

“Tôi đã nói rằng đơn giản là chúng tôi sẽ không bán cho những quốc gia đưa ra những quyết định như vậy,” ông Putin cho biết hôm thứ Sáu tại cuộc họp báo được tổ chức sau hội nghị thượng đỉnh khu vực ở thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan.

Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ xem xét khả năng giảm sản lượng nếu cần thiết,” đồng thời gọi mức giá trần là một “quyết định ngu ngốc có hại cho thị trường năng lượng toàn cầu”.

Tuấn Minh