Do căng thẳng địa chính trị và kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc, mối quan hệ của Apple với Trung Quốc –  nơi quan trọng nhất của Apple trong sản xuất iPhone – ngày càng được chú ý. Được biết Apple đang có bước đi quan trọng: Sẽ chuyển 1/4 sản lượng iPhone sang Ấn Độ, dự kiến ​​khoảng 50 triệu chiếc mỗi năm.

iphone app
(Ảnh minh họa: Pixabay)

Xây nhà máy mới tại “Thung lũng Silicon của Ấn Độ”

Theo các nguồn tin từ WSJ Times of India, mặc dù Trung Quốc hiện vẫn là nơi chính sản xuất iPhone, nhưng chiến lược đa dạng hóa của Apple lần này rõ ràng là nhằm giảm thiểu rủi ro và thiết lập chuỗi cung ứng cân bằng hơn về mặt địa lý. Trước đây, sản lượng iPhone tại Ấn Độ thua xa Trung Quốc, nhưng từ khi iPhone 14 ra mắt đã đánh dấu một bước ngoặt, theo đó hoạt động sản xuất đồng thời diễn ra ở cả Ấn Độ và Trung Quốc.

Apple gặp nhiều thách thức khi mới vào Ấn Độ, đặc biệt là cuộc phản đối kéo dài 12 tiếng của các công đoàn địa phương. Nhưng đến năm 2023 có bước ngoặt lớn: Số iPhone 15 được sản xuất ở Ấn Độ nhiều hơn bất kỳ mẫu máy nào khác. Ngoài ra, iPhone mới lần đầu tiên được xuất ra toàn cầu trong cùng thời gian từ các nhà máy ở Ấn Độ và Trung Quốc, đây được xem là một thành công lớn của công ty.

Mục tiêu tăng sản lượng của Apple lần này đã được ủng hộ từ đối tác sản xuất lớn nhất Foxconn. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, Foxconn vào tháng 4/2024 sẽ mở một nhà máy mới ở thành phố Karnataka phía tây nam Ấn Độ (còn được gọi là Thung lũng Silicon của Ấn Độ), đồng thời có kế hoạch trong vòng 2-3 năm tới mỗi năm sản xuất 50 triệu iPhone và điện thoại thông minh khác. Việc xây dựng một nhà máy quy mô lớn khác cũng đang được lên kế hoạch nhằm củng cố hơn nữa vị thế của Ấn Độ trong mạng lưới sản xuất toàn cầu của Apple.

Một quan chức Ấn Độ trực tiếp tham gia quy hoạch cho biết, cùng với các dự án khác, khoản đầu tư của Foxconn vào thành phố Karnataka có thể đạt khoảng 2,7 tỷ USD.

Bước thay đổi quan trọng trong năm nay mang lại lợi ích cho cả Apple và Ấn Độ. Đối với Apple, không chỉ giảm sự phụ thuộc vào một nguồn sản xuất duy nhất mà còn giảm thiểu sự gián đoạn tiềm ẩn của các rủi ro địa chính trị. Ngoài ra, lực lượng lao động của Ấn Độ thấp hơn cũng có thể tiết kiệm chi phí sản xuất. Đối với Ấn Độ, dòng chảy của Apple sẽ mang lại số lượng lớn cơ hội việc làm và kích thích tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy ngành sản xuất của nước này.

Đặt cược lớn vào Ấn Độ

Việc Apple tăng cường sản xuất ở Ấn Độ đánh dấu một chương mới trong chiến lược sản xuất của công ty. Động thái này phản ánh nỗ lực của Apple nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Về quan hệ ngoại giao với Mỹ và các đồng minh, Ấn Độ cũng mang lại cho Apple lợi thế chiến lược.

Với lực lượng lao động lớn và có tay nghề tốt, Ấn Độ mang đến cho thị trường quốc tế một giải pháp thay thế Trung Quốc đáng tin cậy, theo đó vai trò của nước này ngày càng nổi bật trong bố cục công nghệ toàn cầu.

Ngoài Foxconn, TDK của Nhật Bản cũng chuẩn bị xây dựng nhà máy mới ở bang Haryana phía bắc Ấn Độ để sản xuất pin iPhone, khiến đây trở thành một trong những linh kiện chính đầu tiên mà Apple có thể mua được ngay tại địa phương Ấn Độ.

Bước tiến nữa tại Ấn Độ là một tập đoàn nổi tiếng Tata của Ấn Độ vào tháng 11 năm nay đã hoàn tất mua lại nhà máy tại Ấn Độ của Wistron Đài Loan (tham gia vào dây chuyền sản xuất iPhone), theo đó Tata trở thành công ty bản địa Ấn Độ đầu tiên sản xuất iPhone.

Rajeev Chandrasekhar, cựu bộ trưởng của Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ, cho biết, “Apple đã bổ sung thêm một tiếng nói mới cho chiến lược Ấn Độ của mình bằng cách bổ sung tập đoàn kinh doanh lớn nhất đất nước, theo đó cùng với Foxconn thì Tập đoàn Tata đã thành một phần của hệ thống sản xuất iPhone”.

Ngoài ra Tata cũng sẽ hợp tác với Apple để mở 100 cửa hàng Apple trên khắp Ấn Độ.