Ngân hàng Negara Malaysia (Ngân hàng quốc gia Malaysia, BNM) hôm thứ Bảy (16/3) cho biết ‘gã khổng lồ’ công cụ tìm kiếm Google một lần nữa đã báo cáo sai tỷ giá hối đoái vào thứ Sáu và đồng ringgit lại bị định giá thấp so với đồng đô la Mỹ. Ngân hàng này đã yêu cầu Google giải thích.

Google
(Nguồn: Sundry Photography/Shutterstock)

Ringgit là đồng tiền hợp pháp của Malaysia. Đồng Ringgit đã giảm xuống mức thấp nhất trong 26 năm vào tháng trước và mất giá khoảng 2,44% trong năm nay. Ngân hàng Negara Malaysia cho biết đồng ringgit một lần nữa bị định giá thấp.

Ngân hàng này cho biết trong một tuyên bố rằng Google một lần nữa công bố thông tin “không chính xác” sau khi báo cáo sai tỷ giá hối đoái vào ngày 6/2. “Vì vấn đề này đã nhiều lần gây rắc rối cho Malaysia và các quốc gia khác trong nhiều tháng, nên Google được yêu cầu giải thích nguyên nhân xảy ra các báo cáo không chính xác, và cả việc làm thế nào khắc phục”.

Google vẫn chưa phản hồi. Tuy nhiên, theo tuyên bố từ chối trách nhiệm trên trang web, Google không xác minh dữ liệu từ các sàn giao dịch tài chính và các nhà cung cấp nội dung khác, và cũng không có nghĩa vụ phải làm như vậy.

BNM cho biết Google đã niêm yết đồng ringgit so với đồng đô la vào thứ Sáu ở mức 4,98 trong khi dữ liệu chính thức cho thấy mức tỷ giá thấp nhất của đồng tiền Malaysia là 4,7075 đổi một đô la Mỹ.

BNM báo giá tỷ giá ringgit lần lượt là 4,7015 (đổi một đô la Mỹ) và 4,7045 vào lúc 9h sáng và 5h chiều thứ Sáu (ngày 15/3). Trong khi đó, dữ liệu của Tập đoàn Giao dịch Chứng khoán London (LSEG) được nhiều người tham gia thị trường quốc tế sử dụng cho thấy mức đóng cửa hôm thứ Sáu ở mức 4,7020.

Thống đốc Ngân hàng Negara Malaysia – ông Datuk Abdul Rasheed Ghaffour cho biết vào tuần trước rằng Chính phủ Malaysia và ngân hàng trung ương đang thực hiện hành động phối hợp để tăng thêm dòng vốn vào thị trường ngoại hối nhằm đảm bảo tỷ giá đồng ringgit ổn định.

Trí Đạt (theo Reuters)