Theo ghi nhận, lượng khách Trung Quốc sang Việt Nam ngày đầu mở cửa lại khách đoàn (15/3) khoảng vài chục đến vài trăm khách ở mỗi cửa khẩu biên giới đường bộ. Còn các hãng hàng không cho biết ít nhất 10 ngày nữa dòng khách này mới đến Việt Nam bằng các đường bay (đến Cam Ranh, Tân Sơn Nhất, Nội Bài,…).

khach trung quoc 3
Lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam những ngày đầu chủ yếu qua cửa khẩu đường bộ. (Ảnh minh họa: baokhanhhoa.vn)

Chiều 15/3, UBND thành phố Lào Cai và Hiệp hội du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức đón đoàn 80 khách du lịch Trung Quốc đến tham quan Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, theo báo Dân Trí.

Đây là đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên theo tour từ tỉnh Vân Nam và tỉnh An Huy (Trung Quốc) do Công ty TNHH Du lịch quốc tế Cường Lâm (Hà Nội) tổ chức. Các điểm tham quan gồm: danh thắng quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh) – Thủ đô Hà Nội – Khu du lịch quốc gia Sa Pa qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai – Hà Khẩu.

Cũng chiều hôm 15/3, đoàn 124 du khách từ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã nhập cảnh tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn).

Chen Wen Jie cho biết mỗi khi có thời gian rảnh, bà Chen vẫn hay sang Việt Nam chơi, đến nay không nhớ từng đi bao nhiêu lần. Nữ du khách cho biết khi có thể du lịch trở lại, đã nghĩ ngay tới Việt Nam, báo Vnexpress đưa tin.

Sáng 15/3 ở Quảng Ninh, đã có 38 khách Trung Quốc nhập cảnh theo đoàn đầu tiên qua cửa khẩu Móng Cái. Đến chiều cùng ngày, có 4 đoàn nhỏ khác với tổng số lượng là 150 khách.

Theo Công ty CP Nhà ga quốc tế Cam Ranh, phải đến ngày 26/3, khách đoàn Trung Quốc mới có chuyến bay đến Khánh Hòa – một trong những nơi ưa thích nhất của dòng khách này. Dự kiến, từ ngày 26 đến 31/3 sẽ có khoảng 34 chuyến bay đến và đi của Hãng Vietjet Air từ Trung Quốc đến Khánh Hòa và ngược lại, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Ngoài ra, Hãng hàng không China Southern (Trung Quốc) cũng có kế hoạch mở lại đường bay thương mại từ Trung Quốc đến sân bay quốc tế Cam Ranh từ ngày 26/3, với tần suất 1 chuyến/ngày.

Đến giữa tháng 4/2023, tần suất chuyến bay có thể đạt được 25-30 chuyến bay quốc tế/ngày.

Bà Đỗ Thị Vân Anh – Giám đốc Công ty TNHH Khang Thái Vietnam Travel, cho hay đơn vị đã làm việc với đối tác Trung Quốc, chuyến bay đầu tiên từ Trung Quốc đến Khánh Hòa sẽ vào ngày 26/3 với khoảng 200 khách đến từ các thành phố như Giang Ninh, Vũ Hán…

Theo bà Vân Anh, hiện các đại lý của công ty tại Trung Quốc đang đẩy mạnh chào bán tour trên các trang mạng xã hội, khách Trung cũng rất quan tâm đến Nha Trang.

“Tuy nhiên, phía Thái Lan có lợi thế, đã đón họ từ đợt 1 cộng với chính sách miễn visa, tour lại rẻ hơn, trong khi Việt Nam vẫn còn áp dụng chính sách visa, giá tour cao hơn nên họ vẫn có tâm lý lựa chọn và so sánh giá”, bà Vân Anh nhận định.

Trước đó, một vị Giám đốc Kinh doanh (CEO) của đơn vị lữ hành tại Hà Nội (đề nghị giấu tên) kể rằng công ty của bà vừa phải hủy toàn bộ dịch vụ như vé máy bay, khách sạn, nhà hàng,… đặt cho đoàn khách gần 25 khách Iran. Nguyên nhân chính vì thủ tục xin visa vào Việt Nam có nhiều rắc rối, bị lùi đi lùi lại mãi khiến khách chán nản, chuyển luôn sang đặt vé máy bay đi Thái Lan, báo Việt Nam Net đưa tin.

“Đến giờ này, tôi vẫn không thể lý giải nổi tại sao việc xin visa vào Việt Nam lại khó khăn đến vậy. 10 năm trước tôi trả lời trên truyền hình về vấn đề này, bây giờ vẫn như vậy”, vị nữ CEO buồn bã nói.

Đây không phải là trường hợp hiếm gặp, nhưng xảy ra gần đây nhất, khiến chính sách visa lại một lần nữa được nêu ra như là rào cản ngáng chân khách quốc tế đến Việt Nam.

Tuấn Minh