Sau vụ việc để thiếu điện diện rộng ở miền Bắc gây ảnh hưởng kinh tế và đời sống hàng vạn người dân, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đề xuất kỷ luật các lãnh đạo Tập đoàn Điện lực (EVN). Tuy vậy, dự báo trong 2 năm tới, miền Bắc vẫn có nguy cơ không đủ điện cung ứng.

trung tam dieu do dien quoc gia EVN trung tam A0 Bo Cong thuong
Ảnh minh họa: cmsc.gov.vn

Theo kết luận thanh tra của Bộ Công thương hồi tháng 7, EVN chậm đầu tư nguồn, lưới điện; điều độ hệ thống mất cân đối dẫn tới thiếu điện mùa khô 2023 và nguy cơ không đủ cung ứng điện sẽ có thể lặp lại trong 2 năm tới.

Do đó, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đề xuất kỷ luật khiển trách với ông Dương Quang Thành, nguyên Chủ tịch HĐTV EVN; ông Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc EVN; Phó tổng giám đốc Ngô Sơn Hải và Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0).

Cùng quá trình kiểm điểm, xử lý kỷ luật, Ủy ban cũng xem xét, điều động nhiệm vụ khác hoặc cho nghỉ công tác với Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân theo nguyên vọng.

Từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6, miền Bắc thường xuyên bị mất điện. Nguyên nhân là lượng điện tiêu thụ tăng mạnh trong khi thủy điện, một trong hai nguồn cung chính bị sụt giảm do lượng nước về từ thượng nguồn rất ít.

World Bank ước tính, phí tổn kinh tế của các đợt mất điện tháng 5, 6 vừa qua khoảng 1,4 tỷ USD, tương đương 0,3% GDP.

Mặt khác, dựa vào ước tính việc thiếu hụt nguồn cung đến tháng 6, World Bank đánh giá, nhu cầu năng lượng không được đáp ứng cũng sẽ dẫn đến tổn thất về doanh thu cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam khoảng 75 triệu USD.

Năm 2024 – 2025, nhu cầu điện tiếp tục tăng, đặt ra yêu cầu phải bổ sung nguồn điện. Theo tính toán, nguồn điện cần bổ sung là từ 4.000 – 5.000 MW, song công suất bổ sung lại thấp hơn so với nhu cầu, dẫn đến thiếu điện.

Chuyên gia đến từ Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) tính toán, nguồn điện than có thể vận hành từ nay đến 2030 khoảng 3.100 MW, trong khi nhu cầu tiêu dùng điện tại phía Bắc là gần 11.000 MW, tức nguồn chỉ đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu.

Vị này cho biết nguồn điện cho miền Bắc trong hai năm tới có nguy cơ thiếu điện hiện hữu khi các dự án có trong quy hoạch bị chậm tiến độ, khó có khả năng vận hành vào 2024-2025.

Tại Quy hoạch điện VIII vừa được phê duyệt, 3 dự án điện khí LNG nhập khẩu tại miền Bắc, tổng công suất 4.500 MW sẽ được phát triển để đảm bảo cân đối nguồn theo vùng, miền.

Trong tổng 22.400 MW điện LNG (gồm 17.900 MW của 11 dự án đã phê duyệt trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh), mới có 2 dự án đang làm là Hiệp Phước 1 (1.200 MW) và Nhơn Trạch 3 và 4 (1.500 MW).

Đức Minh