Đồng USD tiếp tục tăng mạnh so với các loại tiền tệ khác khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho hay sẽ tăng lãi suất với kỳ vọng kiềm chế lạm phát. Chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng cao nhất trong vòng 2 thập kỷ, kể từ tháng 1/2002. Tỷ giá nội tệ của Việt Nam cũng đang trên đà vượt ngưỡng 24.000 đồng đổi 1 USD.

tỷ giá ngân hàng tỷ giá USD VND bảng tỷ giá ngoại tệ
Trong trường hợp Fed tiếp tục công bố tăng lãi suất, đồng USD tăng mạnh, tỷ giá VND sẽ có thể vượt 24.000 đồng. (Ảnh: Sacombank.com.vn)

Theo ghi nhận của Trí Thức VN, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt, gồm: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF lúc 12h ngày 21/9 đã tăng lên mức 110,28 – mức cao nhất trong vòng 2 thập kỷ qua, tính từ tháng 1/2002.

Điều này phản ánh việc Fed đưa ra những tín hiệu cho biết sẽ tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ với hy vọng kiềm chế được lạm phát đang tăng cao ở Mỹ.

Những kỳ vọng đó đã đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Chính phủ Mỹ tăng gấp đôi lên 3,5% so với mức 1,33% cùng kỳ năm ngoái.

Tuy vậy, theo báo cáo gần nhất của Cục Thống kê Lao động (BLS), tỷ lệ lạm phát – đo bằng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tiếp tục đạt mức cao – 8,3% vào tháng 8. Mặc dù tốc độ lạm phát thấp hơn con số 8,5% của tháng 7, nhưng nó cao hơn dự đoán của thị trường là 8,1%.

Chứng khoán Mỹ lập tức lao dốc sau khi công bố dữ liệu lạm phát “nóng” hơn dự báo. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 1.276 điểm, tương đương 3,94% vào thứ Ba, ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 6/2020.

Chỉ số Nasdaq Composite giảm 632 điểm, tương đương 5,16% và chỉ số S&P 500 Index chuẩn giảm 177 điểm, tương đương 4,32%.

Đảng Cộng hòa đổ lỗi cho các chính sách của Tổng thống Joe Biden về tốc độ lạm phát tăng vọt, đã làm lu mờ mức tăng lương của người Mỹ và làm xói mòn sức mua của họ.

“Ngày nay lạm phát trở nên nóng hơn dự kiến, đó là một loại thuế đối với tất cả người Mỹ và nó đã tăng vọt vì chi tiêu ngoài tầm kiểm soát của Joe Biden”, Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Elise Stefanik viết trong một bài đăng trên Twitter.

Tỷ giá USD/VND tiếp tục xu hướng tăng

Tại thị trường trong nước, sáng ngày 21/9, tỷ giá trung tâm USD/VND tại Ngân hàng Nhà nước được niêm yết ở mức 23.301 đồng/USD, tăng tiếp 6 đồng/USD so với phiên giao dịch trước. Tỷ giá tham khảo đô la Mỹ tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 23.700 đồng (bán ra).

Tỷ giá USD trong các Ngân hàng thương mại hôm nay hầu hết được điều chỉnh theo chiều tăng giá. Cụ thể, tại Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua – bán USD ở mức 23.500 – 23.810 đồng/USD, giữ nguyên giá cả chiều mua và chiều bán so với mức niêm yết trước.

Ngân hàng ACB niêm yết giá USD ở mức 23.530 – 23.900 đồng/USD (mua – bán), tăng 30 đồng/USD chiều mua và chiều bán so với mức niêm yết trước.

Tại Ngân hàng SHB, giá mua – bán USD giao dịch ở mức 23.540 – 23.810 đồng/USD, tăng tiếp 15 đồng/USD chiều mua và tăng 10 đồng/USD chiều bán.

Còn Ngân hàng SacomBank niêm yết giá USD ở mức 23.530 – 23.790 đồng/USD (mua – bán), đi ngang chiều mua vào nhưng giảm 10 đồng/USD chiều bán ra so với mức niêm yết trước.

Thiên Tùng