Sầu riêng đóng góp giá trị xuất khẩu nhiều nhất trong các loại rau quả xuất đi của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2023, ước tính khoảng 1,6 tỷ USD.

r xuat khau sau rieng trung quoc viet nam tang xuat sau rieng
Sầu riêng xuất khẩu tăng vọt, chiếm tới 38% tổng giá trị rau quả của Việt Nam. (Ảnh minh họa: baokhanhhoa.vn)

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết tổng giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 4,2 tỷ USD, tăng 72,5% (tương ứng 1,77 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng của nhóm hàng rau quả xuất khẩu là sầu riêng. Hết tháng 9, giá trị xuất khẩu sầu riêng đạt 1,63 tỷ USD.

Mặt hàng này cũng chiếm tỷ trong tới hơn 38% trong giá trị xuất khẩu rau quả cả nước khi vượt qua mít, thanh long, dưa hấu, chuối, vải thiều…

Về thị trường, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu hàng rau quả lớn nhất của Việt Nam với giá trị đạt 2,75 tỷ USD, tăng 160% so với cùng kỳ năm trước.

Gạo cũng là nhóm hàng xuất khẩu có tăng trưởng hai con số cả về số lượng và trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 9, Indonesia đã tăng sản lượng gạo nhập khẩu từ Việt Nam gấp 53 lần; Thổ Nhĩ Kỳ, Chile cũng có giá trị nhập khẩu gạo Việt Nam tăng đột biến (tăng 106 lần và 23 lần).

Philippines, Trung Quốc là hai khách hàng thường xuyên của gạo Việt Nam cũng nhập khẩu tăng cao so với năm 2022. Trong 9 tháng năm 2023, xuất khẩu gạo sang thị trường Philippines đạt 1,29 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ hai của Việt Nam với giá trị đạt 495,8 triệu USD, tăng mạnh 55,2%.

Chính phủ Indonesia cũng vừa công bố cần mua thêm đến 1,5 triệu tấn gạo từ nay đến cuối năm, trong đó ưu tiên nguồn hàng từ Việt Nam.

Tính đến hết tháng 9/2023, tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Indonesia đạt 884.177 tấn, trị giá 462 triệu USD, tăng hơn 17 lần về lượng và 19 lần về giá trị. Đây là thị trường có tăng trưởng xuất khẩu cao nhất của ngành gạo Việt Nam từ đầu năm đến nay.

Trọng Minh