Cuối năm nay, xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu (EU) qua đường ống đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất thời hậu Liên Xô, vì khách hàng lớn nhất cắt giảm nhập khẩu do chiến tranh ở Ukraine và một đường ống chính đã bị hư hại do các vụ nổ bí ẩn, theo Reuters và theo số liệu của Gazprom.

shutterstock 2133010609
(Nguồn: YAKOBCHUK V/ Shutterstock)

EU, khách hàng truyền thống tiêu thụ dầu khí lớn nhất của Nga, trong nhiều năm đã nói về giảm bớt phụ thuộc vào năng lượng của Nga, nhưng họ đã thật sự kiên quyết làm như vậy từ khi chiến tranh ở Ukraine vào tháng 2.

Hãng Gazprom do nhà nước Nga kiểm soát, dẫn lời Giám đốc điều hành Alexei Miller, một đồng minh lâu năm của Tổng thống Vladimir Putin, cho biết xuất khẩu của họ bên ngoài Liên Xô cũ sẽ đạt 100,9 tỷ mét khối (bcm) trong năm nay.

Tức là giảm hơn 45% so với 185,1 bcm của năm 2021, trong đó đã tính phần 10,39 bcm mà Gazprom cấp cho Trung Quốc thông qua đường ống Power of Siberia vào năm ngoái.

Xuất khẩu khí đốt trực tiếp của Nga sang Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đã bị tạm dừng vào tháng 9 sau các vụ nổ tại đường ống Nord Stream ở Biển Baltic.

Thụy Điển và Đan Mạch đều kết luận rằng bốn vụ rò rỉ trên Nord Stream 1 và 2 là do các vụ nổ gây ra, nhưng không cho biết ai có thể chịu trách nhiệm. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã gọi thiệt hại này là một hành động phá hoại.

Nga cáo buộc lực lượng hải quân Anh đứng sau các vụ nổ, nhưng London đã bác bỏ cáo buộc này.

Xuất khẩu khí đốt của Nga thông qua đường ống Nord Stream 1 đạt mức cao kỷ lục 59,2 bcm vào năm ngoái.

Lượng 100,9 bcm cung cấp khí đốt qua đường ống của Nga, mà Gazprom định nghĩa là xuất khẩu “xa nước ngoài” hoặc là ra bên ngoài Liên Xô cũ, là một trong những mức thấp nhất kể từ khi nhà nước liên Xô sụp đổ vào năm 1991.

Theo Gazprom Export, một trong những mức thấp nhất trước đây của Gazprom sau thời Liên Xô là bán khí đốt cho “xa nước ngoài” là 117,4 bcm vào năm 1995.

Trong khi đó, Nga đang tăng doanh số bán khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển bằng đường biển, chủ yếu nhờ vào nhà máy Yamal LNG do Novatek đứng đầu ở Bắc Cực.

Theo cơ quan Chính phủ Rosstat, sản lượng LNG của Nga đã tăng gần 10% trong quãng tháng 1 đến tháng 11, lên 29,7 triệu tấn.

Gazprom cũng cho biết sản lượng khí đốt năm 2022 của họ dự kiến ​​ở mức 412,6 bcm, giảm từ 514,8 bcm vào năm 2021 (mức cao nhất trong 13 năm).

Thiên Đức, theo Reuters