Cảm giác ngứa râm ran trên mắt của Steph Carrasco hóa ra lại là một vết loét giác mạc nghiêm trọng. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, cô có thể bị mất thị lực vĩnh viễn.

Mới đây, Steph Carrasco (25 tuổi, đến từ Anh) đã suýt bị mất thị lực do giác mạc bị loét. Ban đầu, cô nghĩ mắt của mình chỉ bị ngứa do đeo kính áp tròng, nhưng hóa ra, vấn đề lại nghiêm trọng hơn thế.

Kính áp tròng
(Ảnh minh hoạ: Kotin/ Shutter Stock)

Bác sĩ đo thị lực của Carrasco đã nhận ra ngay đó là một vết loét giác mạc nên đã yêu cầu bệnh nhân đến bệnh viện điều trị ngay lập tức.

Carrasco phải nằm viện trong tuần tiếp theo. Mỗi ngày, các nhân viên y tế đều nhỏ cho cô 72 giọt thuốc nhỏ mắt để làm giảm kích thước vết loét. Tuy nhiên, cuối cùng Carrasco vẫn phải thực hiện phẫu thuật ghép giác mạc khẩn cấp để cứu con mắt của mình.

Loét giác mạc là một bệnh nhiễm trùng mắt gây ra vết loét hở trên giác mạc. Các biểu hiện và biến chứng thay đổi tùy trường hợp bệnh và tác nhân gây bệnh. 

Các triệu chứng bệnh thường gặp bao gồm đỏ mắt, đau dữ dội, cảm giác có vật gì đó trong mắt, chảy mủ hoặc dịch tiết, sưng tấy, xuất hiện đốm trắng trên giác mạc.

Trong hầu hết các trường hợp, vết loét giác mạc đều sẽ khỏi trong vòng hai đến ba tuần sau khi bệnh nhân điều trị bằng thuốc nhỏ mắt chống nhiễm trùng hoặc thuốc uống. Tuy nhiên, Carrasco là một trường hợp hiếm gặp nên phải xử lý bằng cách ghép giác mạc.

“Tôi gần như không thể nhìn thấy gì khi nhập viện. Điều đó thật kinh khủng. Nhân viên bệnh viện nói rằng vi khuẩn trong mắt tôi rất nghiêm trọng, nếu để lâu hơn thì tôi sẽ mất thị lực hoàn toàn. Tôi thực sự rất cảm ơn đội ngũ y tế đã luôn ở bên mỗi khi tôi cần được giúp đỡ”, Carrasco nói. 

Ba tuần sau cuộc phẫu thuật, thị lực của Carrasco đã được cải thiện rất nhiều. Các bác sĩ hy vọng cô sẽ bình phục hoàn toàn trong tháng 10.

Kinh ap trong
(Ảnh minh hoạ: Puhhha/ Shutter Stock)

Theo Phòng khám Cleveland, loét giác mạc thường xảy ra khi mắt bị nhiễm trùng hoặc bị khô. Những người thường xuyên sử dụng kính áp tròng nhưng không vệ sinh kính đúng cách hoặc đeo quá lâu rất dễ mắc tình trạng này.

Theo Viện Nhãn khoa Hoa Kỳ, những người đã hoặc đang bị lở loét, mắc bệnh zona, thủy đậu, đang sử dụng thuốc nhỏ mắt steroid, bị khô mắt hoặc rối loạn mí mắt cũng có nguy cơ mắc bệnh.