Có lo ngại rằng dịch bệnh viêm phổi ở trẻ nhỏ đang khiến các bệnh viện Trung Quốc quá tải cũng có thể tấn công nước Mỹ vào mùa đông này. Một số nước châu Âu cũng đã và đang đối phó vấn đề tương tự. Có quan điểm cho rằng nguyên nhân là phong tỏa công cộng, đồng thời COVID-19 đã khiến miễn dịch cộng đồng giảm, do phong tỏa cũng đồng thời gây hạn chế đối với vi khuẩn có lợi.

tiem
Tiêm phòng miễn phí vào ngày 14/10/2020 tổ chức tại thư viện ở Lakewood bang California. (Ảnh: Mario Tama/Getty)

Kể từ tháng 8 đến nay ở Quận Warren nơi chỉ cách Cincinnati của Ohio 30 dặm, đã có 142 trường hợp trẻ nhỏ mắc căn bệnh được gọi là “Hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS) phổi trắng”. Cơ quan y tế quận cho biết gần đây: “Con số này không chỉ cao hơn mức trung bình của quận mà còn đáp ứng định nghĩa về một đợt bùng phát dịch bệnh của Bộ Y tế Ohio”.

Trong khi đó, ở miền Tây bang Massachusetts, các bác sĩ đang chứng kiến ​​“số lượng đáng kể” bệnh viêm phổi không điển hình (còn được gọi dưới cái tên “walking pneumonia”) – một dạng bệnh phổi nhẹ hơn.

Giới chức phụ trách phổ biến quan điểm cho rằng cả hai đợt bùng phát đều không phải do mầm bệnh mới gây ra, cũng không phải tất cả các trường hợp viêm phổi đều là kết quả của nhiễm riêng lẻ. Các chuyên gia cho biết về sự xuất hiện đồng thời của vi khuẩn và virus theo mùa.

Một nguồn tin tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) nói với Daily Mail rằng “không có gì bất thường”.

Cơ quan chức năng đang điều tra về nguyên nhân gây ra làn sóng bệnh tật ở Ohio, giới chức không nghĩ rằng đây là một bệnh hô hấp mới mà chẳng qua là hòa trộn một loạt vài dạng bệnh cảm nhiễm thông thường xảy ra đồng thời.

Các bệnh nhân trong quận có khoảng 200.000 dân này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với mycoplasma pneumoniae (một loại bệnh nhiễm trùng phổi do vi khuẩn mà một số loại kháng sinh không có tác dụng chống lại), adenovirus (một loại nhiễm trùng đường hô hấp thường lành tính), và chi liên cầu khuẩn (streptococcus).

Độ tuổi trung bình của bệnh nhân là 8 tuổi, nhưng nhiều trường hợp chỉ mới 3 tuổi.

Có một số giả thuyết, một trong số đó cho rằng việc phong tỏa xã hội, đeo khẩu trang và đóng cửa trường học trong thời kỳ đại dịch COVID-19 đã làm suy yếu khả năng miễn dịch của trẻ em, khiến chúng dễ mắc các bệnh theo mùa hơn.

Nhiễm trùng đường hô hấp do vi khuẩn thường xảy ra 5 năm một lần, thường là khi mọi người đang hồi phục sau bệnh cúm hoặc các bệnh do virus khác.

Các bác sĩ cho biết hầu hết các trường hợp cảm nhiễm đều ở mức độ nhẹ, nhưng với những người vừa khỏi nhiễm trùng đường hô hấp thì nguy cơ bị nặng cao hơn. Hầu hết bệnh nhân đều có các triệu chứng như sốt, ho và mệt mỏi.

Hiện chưa rõ liệu căn bệnh này có gây ra trường hợp tử vong nào hay không, giới chức cũng không trả lời các yêu cầu cung cấp thêm thông tin.

Tại Massachusetts, các bác sĩ cho biết vấn đề chính là RSV, một loại virus đường hô hấp giết chết hơn 10.000 người Mỹ mỗi năm, chủ yếu là trẻ nhỏ và người già.

Bác sĩ nhi khoa John Kelly chia sẻ: “Đây là mùa RSV, chúng ta đang chứng kiến ​​rất nhiều loại virus này… Rất nhiều trẻ bị nhiễm trùng đường hô hấp do virus này đã bị ho, sổ mũi, một số bị nhiễm virus hợp bào hô hấp”.

Một nguồn tin tại CDC Mỹ cho biết, dữ liệu của họ cho thấy mức độ viêm phổi đối với trẻ em ở các bang khác cho thấy xu hướng theo mùa. Nguồn tin cho hay: “Không có gì bất thường nhưng chúng tôi đang tiếp tục theo dõi”.

Tiến sĩ Amesh Adalja, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Johns Hopkins ở Maryland, cho biết: “Tôi cảnh báo không nên mang trường hợp tại một quận ở Ohio để suy luận cho cả một quốc gia có 330 triệu dân”.

Ông cho hay ông sẽ không hoàn toàn ngạc nhiên nếu trong năm nay “có một số vùng của nước Mỹ [viêm phổi ở trẻ] cao hơn bình thường”, tuy nhiên không nghĩ điều đó sẽ xảy ra ở khắp mọi nơi trên đất nước.

Tiến sĩ Adalja cho rằng sự bùng phát đột ngột của bệnh viêm phổi trên toàn thế giới có thể do tính chất “theo chu kỳ” của mycoplasma. Ông lưu ý “Mycoplasma trải qua các chu kỳ dịch bệnh vài năm một lần, đó có lẽ là những gì đang xảy ra trên toàn cầu hiện nay”. Ông cũng cho biết Trung Quốc có thể đang phải gánh chịu tác động kép từ cả virus và vi khuẩn.

Trung Quốc đang bước vào mùa đông đầu tiên khi dịch bệnh thường bùng phát, đồng thời lại đang báo cáo sự gia tăng về virus corona, cúm, virus hợp bào hô hấp và mycoplasma.

Những nơi đi trước trong dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát xã hội như tại Mỹ, Canada và châu Âu… vào năm ngoái đã bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng mạnh các trường hợp tương tự này. Tiến sĩ Adalja nói: “Vì vậy, những gì đang xảy ra ở Trung Quốc là có thể hiểu…  Vào năm ngoái khi chúng ta [nước Mỹ] bỏ các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, sau đó chúng ta đã phải hứng chịu rất nhiều tác động của COVID-19, cúm và virus hợp bào hô hấp”.

Ông cho biết ông không nghĩ đợt bùng phát mùa đông năm nay sẽ “nghiêm trọng” như năm ngoái, khi đó hàng ngàn trẻ em phải nhập viện vì virus hợp bào hô hấp và cúm.

Nhưng Tiến sĩ Adalja thừa nhận rằng việc phong tỏa xã hội đã thúc đẩy hiện tượng toàn cầu mới nổi này. Đại dịch đã khiến số lượng những nhóm dễ mắc bệnh này tăng lên trong những năm qua.

Tương tự, Tiến sĩ Scott Roberts, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trường Y thuộc Đại học Yale ở Connecticut, cho biết số ca nhiễm gia tăng vẫn có thể là do khả năng miễn dịch ở trẻ em bị suy giảm. Ông nói với Daily Mail: “Đây có thể là sự hồi sinh của các mầm bệnh đã biết, khiến chúng ta gặp khó khăn hơn một chút vì khả năng miễn dịch với chúng thấp hơn”.

Ông cảnh báo miễn dịch cộng đồng ở trẻ em có thể bị ảnh hưởng bởi các biện pháp hạn chế từng áp dụng đối với đại dịch COVID-19, các biện pháp đó đã ngăn chặn mọi người có thể tiếp xúc với “vi khuẩn tốt” để tăng cường khả năng miễn dịch. Ông cũng lưu ý rằng khả năng miễn dịch sẽ suy yếu theo thời gian.

Trước đó, Hà Lan và Đan Mạch cũng cho biết họ đang ghi nhận sự gia tăng bí ẩn số ca viêm phổi, nhiều ca trong số đó một phần là do mycoplasma.

Giám đốc CDC Mỹ là Tiến sĩ Mandy Cohen mới đây (30/12) đã làm chứng tại Capitol Hill, rằng sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp ở Trung Quốc không phải do một mầm bệnh mới nào gây ra. Ông nói với Tiểu ban Thương mại và Năng lượng Hạ viện: “Chúng tôi không cho là do một mầm bệnh mới lạ nào”.

CDC Mỹ đã chịu áp lực phải tiết lộ mọi thứ họ biết về sự bùng phát của đại dịch COVID-19 ở Trung Quốc. Hôm 30/11, các nghị sĩ đã gửi thư cho cơ quan này, họ nói với Tiến sĩ Cohen: “Nếu CDC muốn lấy lại niềm tin của người dân Mỹ, CDC phải cung cấp thông tin minh bạch và kịp thời về các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng mà đất nước chúng ta phải đối mặt”.

Các trường hợp viêm phổi ở trẻ em đã gia tăng ở Trung Quốc kể từ tháng 5, tuy nhiên chỉ được đưa ra ánh sáng khi Đài Loan báo cáo các trường hợp này vào tháng trước. Giới chức y tế đã báo cáo tình hình dịch bệnh viêm phổi bùng phát này cho ProMED –  nơi đầu tiên công bố đại dịch COVID-19 tại Trung Quốc.

Được biết ở miền bắc và miền đông Trung Quốc, bao gồm cả Bắc Kinh, Thượng Hải và tỉnh Liêu Ninh, hiện có hàng ngàn trẻ em bị bệnh phổi đã được đưa vào các bệnh viện. Giới chức Trung Quốc khẳng định làn sóng lây nhiễm này không phải do dịch bệnh mới gây ra.