Mỹ, Anh và Canada hôm thứ Hai (31/1) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các quan chức ở Myanmar, đánh dấu một năm kể từ khi quân đội nắm chính quyền và khiến đất nước chìm trong hỗn loạn.

Đây là hành động chung của ba quốc gia nhằm vào các quan chức tư pháp liên quan đến vụ truy tố người đoạt giải Nobel Aung San Suu Kyi. Trước đó, Tổng tư lệnh – Thống tướng Min Aung Hlaing và các thành viên khác của chính phủ quân sự đã bị áp đặt các lệnh trừng phạt. 

Washington cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một ban chịu trách nhiệm mua vũ khí cho quân đội từ nước ngoài, một nhà buôn vũ khí và một công ty mà họ cho biết cung cấp hỗ trợ tài chính cho quân đội.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng liệt kê chánh án Tòa án tối cao Myanmar và chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng vào danh sách trừng phạt. Những người này được cho là có liên quan đến vụ truy tố bà Aung San Suu Kyi và các nhà lãnh đạo NLD.

Biện pháp trừng phạt sẽ đóng băng mọi tài sản của các cá nhân đó tại Hoa Kỳ và cấm người Mỹ giao dịch với họ.

Trong khi đó, Canada thông báo họ đã thêm ba quan chức tư pháp tương tự của Myanmar vào danh sách trừng phạt của mình. Anh Quốc đã liệt kê Tổng chưởng lý và chủ tịch ủy ban tham nhũng cũng như chủ tịch ủy ban bầu cử của Myanmar do chính quyền chỉ định vào danh sách trừng phạt, theo một tuyên bố từ Văn phòng Phát triển và Thịnh vượng chung nước ngoài.

Quân đội đã bắt giam bà Aung San Suu Kyi và các thành viên của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 năm 2021, viện lý do gian lận bầu cử. Tuy vậy, các nhà giám sát bầu cử cho biết cuộc bỏ phiếu là đúng luật và phản ánh ý chí của người dân đất nước.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết hành động phối hợp của 3 nước thể hiện sự ủng hộ của quốc tế đối với người dân Myanmar và sẽ “thúc đẩy hơn nữa trách nhiệm giải trình đối với cuộc đảo chính và bạo lực do chế độ gây ra”. Cho đến nay, đã có gần 1.500 người dân thiệt mạng và 10.000 người bị giam giữ bởi quân đội, theo một tổ chức xã hội dân sự ở Myanmar.

Bà Aung San Suu Kyi đang bị xét xử trong hơn một chục vụ án và cho đến nay đã bị kết án tổng hợp sáu năm tù giam. Bà phủ nhận mọi cáo buộc.

Đông A

Xem thêm: