Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống, ông Joe Biden đã ngay lập tức bắt tay vào “phá hủy’ thời kỳ phục hưng năng lượng của Hoa Kỳ được mở ra trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump, vốn giúp ngành năng lượng quốc gia trở nên độc lập và lần đầu tiên trở thành nhà xuất khẩu xăng dầu ròng hàng năm kể từ ít nhất là năm 1949.

Embed from Getty Images

Thông qua các quy định, lệnh hành pháp cùng nhiều biện pháp khác, ông Biden đã làm tăng chi phí năng lượng cho người Mỹ và khiến đất nước phụ thuộc nhiều hơn vào các thực thể nước ngoài. Dưới đây là mười chính sách của ông Biden đã chấm dứt nguồn năng lượng dồi dào và giá cả phải chăng ở Mỹ:

  1. Ngày đầu tiên ở cương vị tổng thống, ông Biden đã hủy bỏ dự án Đường ống Keystone XL, tước đoạt hàng nghìn việc làm của người Mỹ, làm giảm sản lượng năng lượng trong nước và làm tăng giá dầu.
  1. Một trong những hành động đầu tiên khác của ông Biden khi trở thành tổng thống là đình chỉ các hợp đồng thuê khoan dầu và khí đốt tại Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Quốc gia Bắc Cực và New Mexico.
  1. Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) của ông Biden đã thiết lập lại các quy định hạn chế sản xuất năng lượng trong nước, bao gồm cả việc khôi phục quy tắc “Vùng nước của Hoa Kỳ” (Waters of the United State), trong đó hạn chế cách mà nông dân và chủ trang trại có thể sử dụng đất của họ.
  1. Tháng trước EPA đã công bố các quy định mới về phát thải khí metan từ quá trình sản xuất, truyền tải, lưu trữ và phân phối dầu khí. Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ ước tính, lệnh cấm phát triển dầu và khí đốt của Đảng Dân chủ trên các vùng đất liên bang sẽ khiến gần 1 triệu người Mỹ mất việc làm và tiêu tốn 500 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu khí đốt.
  1. Cơ quan Bảo vệ Môi trường cũng đang thúc đẩy một quy định mới nhằm điều chỉnh lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ các phương tiện giao thông. Quy định đó ước tính làm tăng giá xe trung bình thêm 1.000 đô la.
  1. Tổng thống Donald Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, với lý do nó gây hại cho việc làm của người Mỹ và nền kinh tế Hoa Kỳ. Trái lại, ông Biden tái gia nhập dự án toàn cầu của Liên Hợp Quốc, dự án này sẽ dẫn đến nhiều quy định và hạn chế về năng lượng hơn, đồng thời làm tăng chi phí năng lượng trong nước, bao gồm cả xăng và hệ thống sưởi ấm.
  1. Quyết định của ông Biden trong việc ban hành lệnh cấm cho thuê dầu khí trên đất liên bang và mục tiêu cấm khai thác thủy lực của ông chắc chắn sẽ làm hài lòng Nga và OPEC khi Hoa Kỳ mất đi khả năng độc lập về năng lượng, đồng thời gia tăng sự phụ thuộc vào dầu khí nước ngoài.
  1. Ông Biden tuyên bố sẽ cấmkhoan dầu bằng công nghệ nứt vỡ thủy lực (fracking), điều này sẽ dẫn đến tổn thất lớn về việc làm của người Mỹ. “Việc cấm fracking, như ông Biden cam kết thực thi, sẽ làm mất đi 19 triệu việc làm trong giai đoạn 2021-2025,” theo Ủy ban Chính sách của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện.
  1. Các chính sách của ông Biden còn khiến giá xăng tại Mỹ tăng vọt. Tháng 11/2020, giá khí đốt trung bình ở Mỹ là 2,11 đô la một gallon. Một năm sau, vào tháng 11/2021, giá khí đốt trung bình trên toàn quốc đã tăng lên 3,42 đô la. Người Mỹ phải chi trả nhiều hơn 61% cho chi phí khí đốt, khi lạm phát tăng lên mức cao nhất trong 30 năm.
  1. Kế hoạch xây dựng trở lại tốt hơn (Build Back Better) của ông Biden sẽ chi tiền đóng thuế của người dân để buộc các ngành dịch vụ công cộng sử dụng các dạng năng lượng đắt tiền hơn (như được quy định trong Thỏa thuận Mới Xanh), từ đó giảm bớt sự lựa chọn năng lượng và tăng chi phí cho người tiêu dùng Mỹ.

Minh Ngọc (Theo Breitbart)

Xem thêm: