Hôm thứ Năm (3/8), quan chức Hoa Kỳ cho biết, 2 thủy thủ Hải quân người Mỹ gốc Hoa đã bị bắt giữ vì các cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia và Trung Quốc.

shutterstock 1288195756
Tòa nhà Bộ Tư Pháp Mỹ tại Washington DC. (Ảnh: Orhan Cam / Shutterstock).

Tại một cuộc họp báo ở thành phố San Diego, bang California, Trợ lý Tổng chưởng lý Matt Olsen nói với các phóng viên rằng 2 thủy thủ đang tại ngũ bị cáo buộc chuyển bí mật cho Bắc Kinh.

Ông Olsen nói, do hành động của họ, thông tin quân sự nhạy cảm đã lọt vào tay Chính phủ Trung Quốc.

Đặc vụ FBI Stacey Moy, người phụ trách văn phòng thực địa San Diego, cho biết không có mối đe dọa nào đối với Hoa Kỳ lớn hơn Chính phủ Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc – ĐCSTQ). Đây là mối đe dọa lớn hơn, và kéo dài qua nhiều thế hệ.

Ông nói thêm, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ĐCSTQ) sẽ tấn công Hoa Kỳ bằng mọi giá, vì kế hoạch chiến lược trở thành siêu cường duy nhất của thế giới.

Theo các quan chức Mỹ, Ngụy Kim Siêu (Jinchao Wei), một thủy thủ 22 tuổi phục vụ trên tàu USS Essex, đã bị bắt hôm thứ Tư (2/8) với cáo buộc gián điệp, liên quan đến âm mưu gửi thông tin quốc phòng cho các quan chức Trung Quốc.

Trong một bản cáo trạng được công bố hôm thứ Năm (3/8), các công tố viên liên bang cáo buộc Ngụy Kim Siêu đã liên lạc với một quan chức tình báo của Chính phủ Trung Quốc vào tháng 2/2022, và cung cấp hình ảnh và video về những con tàu mà anh ấy đang phục vụ theo yêu cầu của quan chức Trung Quốc.

Bộ Tư pháp cho biết thông tin mà anh ấy tiết lộ bao gồm các hướng dẫn kỹ thuật và cơ khí, cũng như chi tiết về số lượng và việc huấn luyện Thủy quân lục chiến cho các cuộc tập trận sắp tới.

Bộ Tư pháp đã buộc tội Ngụy Kim Siêu theo một điều khoản ít được sử dụng của “Đạo luật Gián điệp”, quy định việc thu thập hoặc chuyển thông tin để hỗ trợ một chính phủ nước ngoài là phạm tội.

Các quan chức cho biết, trong mối quan hệ này, quan chức tình báo Trung Quốc giấu tên đã hướng dẫn Ngụy Kim Siêu không thảo luận về mối quan hệ của họ, và tiêu hủy bằng chứng để che giấu tung tích.

USS Essex là tàu tấn công đổ bộ, được mệnh danh là bến đỗ trực thăng, với sàn đáp đầy đủ có thể chở nhiều loại trực thăng, trong đó có MV-22 Osprey.

Quan chức Hoa Kỳ cho biết, một thủy thủ khác đã bị bắt tại căn cứ hải quân quận Ventura phía bắc Los Angeles. Người này bị buộc tội âm mưu và nhận hối lộ từ các quan chức Trung Quốc.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc Triệu Văn Hoành (Wenheng Zhao) nhận hối lộ, cung cấp các bức ảnh và video nhạy cảm của quân đội Hoa Kỳ cho một quan chức tình báo Trung Quốc trong khoảng thời gian ít nhất từ tháng 8/2021 đến tháng 5 năm nay.

Thông tin bao gồm kế hoạch hoạt động cho các cuộc tập trận quân sự của Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ cho biết, Triệu Văn Hoành còn bí mật ghi lại thông tin mà anh ta đã gửi.

Hai thủy thủ bị buộc tội tương tự, nhưng họ bị buộc tội trong các trường hợp riêng biệt. Không rõ liệu 2 người này có mối liên hệ với nhau hay không, cũng không rõ họ có nhận chỉ đạo hoặc được trả tiền bởi cùng sĩ quan tình báo Trung Quốc hay không.

Ngày 16/3/2022, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo, một thuyền trưởng Hải quân Hoa Kỳ người Mỹ gốc Hoa đã nói dối trong quá trình kiểm tra lý lịch an ninh về âm mưu vi phạm luật súng của Hoa Kỳ.

Người này che giấu mối quan hệ của anh ta với công dân nước ngoài Cát Tùng Đào và tài khoản ngân hàng của anh ta ở Trung Quốc. Đôi khi anh ta làm việc cho công ty của gia đình mình và có hộ chiếu Trung Quốc đã hết hạn. Tòa án đã kết án anh ta 4 năm tù giam, cộng với 3 năm quản chế.

Quan hệ Mỹ-Trung vốn căng thẳng trong nhiều năm bởi một loạt vấn đề an ninh quốc gia và thương mại. Hoa Kỳ đã cáo buộc Trung Quốc làm gián điệp và tấn công mạng.

Những điểm nhức nhối khác trong quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc bao gồm lệnh cấm xuất khẩu công nghệ tiên tiến của Hoa Kỳ, chính sách công nghiệp do nhà nước lãnh đạo của Trung Quốc, các quan ngại về nhân quyền, nguồn gốc của đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), thuế quan thương mại và vấn đề Đài Loan.

Công tố viên Hoa Kỳ quận Nam California, ông Randy Grossman, cho biết các cáo buộc này phản ánh cách tiếp cận đặc biệt của Trung Quốc đối với mối đe dọa mà chính phủ của họ gây ra cho Hoa Kỳ.

Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ sử dụng mọi công cụ trong kho vũ khí của họ, để chống lại các mối đe dọa và ngăn chặn Trung Quốc, cũng như những người vi phạm luật pháp và đe dọa an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

Bình Minh (t/h)