Theo tờ Al Jazeera của Qatar đưa tin hôm thứ Năm (1/2), Israel đã đồng ý thỏa thuận đình chiến với Hamas. Hamas được cho là đã phản ứng “tích cực” với kế hoạch ngừng bắn này.

Dẫn tin từ Bộ Ngoại giao Qatar, tờ Al Jazeera cho biết kế hoạch đình chiến đã được hoàn tất tại Paris, Pháp vào cuối tuần qua khi các nhà ngoại giao Qatar và Ai Cập làm trung gian hòa giải cho Israel và Hamas. Các phái đoàn của Nhà nước Do Thái và các chiến binh Hồi giáo người Palestine đã rời thủ đô nước Pháp với hứa hẹn sẽ nghiên cứu đề xuất hòa bình và thảo luận thêm trong tuần này. Và cho đến thứ Năm (1/2), theo Al Jazeera, thỏa thuận đình chiến dường như đã đạt được.

Israel đã đồng ý đề xuất đình chiến và chúng tôi có xác nhận tích cực ban đầu từ Hamas”, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Qatar nói vào tối 2/1, theo Al Jazeera. Vị phát ngôn viên này nói thêm rằng: “Chúng tôi đang đợi phản ứng của họ [Hamas]”.

Đề xuất đình chiến này sẽ được thực hiện theo ba giai đoạn như một tuyên bố của Hamas chia sẻ với Reuters đầu tuần này. Giai đoạn một, hai bên sẽ ngừng chiến đấu trong 40 ngày để Hamas trao trả phụ nữ thường dân, trẻ em và người già mà họ vẫn đang giữ làm con tin. Trong thời gian này, các đợt vận chuyển thực phẩm và thuốc men quy mô lớn vào Gaza sẽ được nối lại.

Trong hai giai đoạn tiếp theo, Hamas sẽ trao trả các binh lính Israel bị giữ làm con tin, cũng như thi thể của binh lính Israel, đổi lại sẽ có thêm các chuyến hàng viện trợ vào Gaza và các tù nhân Palestine được thả khỏi các nhà tù Israel.

Các hoạt động quân sự ở cả hai phía sẽ dừng trong ba giai đoạn này”, Hamas nói trong tuyên bố với Reuters hồi đầu tuần và cho biết thêm rằng số lượng tù binh Palestine được thả tự do sẽ để ngỏ để đàm phán.

Thỏa thuận ngừng bắn nêu trên sẽ không yêu cầu Israel phải rút hoàn toàn quân đội khỏi Gaza, điều mà Hamas đòi hỏi trong tuyên bố đầu tuần.

Tuy nhiên, một thỏa thuận đình chiến như trên nếu thành cũng sẽ đe dọa đến kế hoạch của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc duy trì chiến đấu cho đến khi đạt được “thắng lợi hoàn toàn” với Hamas, như ông đã hứa hẹn công khai nhiều lần.

Mặc dù những chính trị gia cứng rắn trong nội các của ông Netanyahu đã đang ép ông phải bác bỏ bất kỳ thỏa thuận nào mà họ xem là quá nhân nhượng với Hamas, nhưng Israel cũng đang phải đối mặt với sự lên án của quốc tế về hoạt động quân sự của họ ở Gaza. Đặc biệt, hai quốc gia hậu thuẫn Israel mạnh mẽ nhất là Mỹ và Anh Quốc tuần này đã tuyên bố rằng họ có thể sớm công nhận nhà nước Palestine độc lập.

Việc Mỹ và Anh Quốc công nhận nhà nước Palestine độc lập sẽ là một thảm họa chính trị đối với ông Netanyahu. Thủ tướng Israel đương nhiệm tháng trước đã bày tỏ phẫn nộ với Washington và London khi hai nước này khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột dai dẳng Israel – Palestine.

Hải Đăng