FSB (An ninh Liên bang Nga) cùng với Bộ Nội vụ và Ủy ban Điều tra Quốc gia tuyên bố hôm Thứ Bảy (15/7) rằng đã bắt được một nhóm “những kẻ theo chủ nghĩa phát xít mới từ nhóm Paragraph 88” đang tìm cách ám sát bà Margarita Simonyan (tổng biên tập hãng tin RT) và cô Ksenia Sobchak (nhà báo có kênh trên Youtube), kèm theo súng đạn và các bằng chứng, RT đưa tin cùng ngày.

230716 assassin 01
FSB tuyên bố rằng các nhân vật công chúng Margarita Simonyan (trái) và Ksenia Sobchak (phải) là mục tiêu của âm mưu ám sát do SBU Ukraine chỉ thị và trả tiền. (Nguồn ảnh từ WikipediaWikipedia)

Theo thông báo, những nghi phạm đã bị bắt khi đang tiến hành trinh sát “thu thập thông tin tại nơi làm việc và nhà của bà Simonyan và cô Sobchak” tại các nơi ở Moskva và vùng Ryazan.

Trong các tang vật được thu giữ có một khẩu súng trường tấn công Kalashnikov, 90 viên đạn, dao, hung khí knuckles, còng tay, v.v. “Các máy tính có thông tin xác nhận ý định phạm tội” cũng đã được tìm thấy. Các tài liệu như ấn phẩm hay cờ đặc thù của Đức Quốc xã cũng được tìm thấy.

“Những người bị giam giữ xác nhận rằng họ đang chuẩn bị các vụ ám sát theo chỉ thị của SBU (Cơ quan An ninh Ukraine) để nhận phần thưởng 1,5 triệu rúp (16.600 USD) cho mỗi vụ giết người,” tuyên bố cho hay.

Bà Simonyan là tổng biên tập của RT kể từ khi được thành lập vào năm 2005. Sinh ra và lớn lên ở thành phố Krasnodar phía Nam Liên bang Nga, bà đã kết hôn và có 3 người con.

Cô Sobchak là một nhân vật nổi tiếng ở Nga và là cựu ứng cử viên tổng thống. Là con gái của một cựu thị trưởng St. Petersburg, cô đã quen Tổng thống Vladimir Putin từ khi còn nhỏ. Được coi là một người theo chủ nghĩa tự do, cô Sobchak hiện đang sở hữu một kênh YouTube có 3,3 triệu người đăng ký. Trước đây cô từng dẫn chương trình truyền hình. Cô đã kết hôn và có 1 con.

Những hoạt động ám sát các nhân vật công chúng như thế này được Nga miêu tả là hành động “khủng bố” của chính quyền Kyiv, mặc dù họ thường phủ nhận sự liên quan.

  • Cư dân mạng đăng đoạn video của FSB, trong đó một thành viên 18 tuổi của nhóm tân phát xít “Paragraph 88” nói về việc cậu ta nhận tiền để đi trinh sát khu vực liên quan, và dự kiến sẽ có vụ ám sát do SBU của Ukraine trả tiền.

  • Bà Margarita Simonyan phát biểu cảm tưởng khi biết mình là mục tiêu của một vụ ám sát, “Tôi rất tiếc vì một cậu bé 18 tuổi… đã bị tẩy não theo cách như vậy… đến nỗi cậu ấy… nhận tiền từ tình báo Ukraine (SBU)…”

Vào tháng 4, có thông tin cho rằng 6 thành viên bị cáo buộc của nhóm khủng bố bị cấm Chủ nghĩa xã hội quốc gia / Quyền lực trắng, đã bị bắt vì tình nghi chuẩn bị ám sát nhà báo nổi tiếng người Nga Vladimir Solovyov. Các nhà điều tra tuyên bố rằng những người bị bắt cũng đang hành động thay mặt cho SBU.

Cùng tháng, blogger quân đội Nga Maxim Fomin (Vladen Tatarsky) bị sát hại trong một vụ đánh bom ở St. Petersburg. Nhà hoạt động địa phương Darya Trepova đã bị bắt vì tội này và được cho là đã thừa nhận rằng cô đã được một người đàn ông có liên hệ với tình báo Ukraine tuyển dụng.

Năm ngoái, một nhà báo Nga khác, Darya Dugina, bị ám sát bằng bom xe ở ngoại ô Moscow. FSB tuyên bố rằng các đặc vụ của Ukraine đứng sau vụ giết người. Tờ New York Times đưa tin rằng các quan chức Chính phủ Mỹ cũng tin rằng Kyiv phải chịu trách nhiệm.

Nhật Tân