Amistad Project thuộc công ty luật phi lợi nhuận Thomas More Society hôm thứ Ba (24/11) đã nộp bản kiến nghị khẩn cấp lên Tòa án Tối cao Wisconsin để kiện về kết quả bầu cử chưa chính thức của bang này.

Amistad Project cho biết họ đã phát hiện hàng chục nghìn phiếu bầu có thể là gian lận.

Thomas More Society, có trụ sở tại Chicago, tự mô tả là một công ty luật công ích quốc gia chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí cho các khách hàng trên toàn nước Mỹ trong việc bảo vệ cuộc sống, gia đình và tự do tôn giáo.

Ông Phill Kline, giám đốc Amistad Project trong tuyên bố phát đi hôm 24/11, cho hay: “Chúng tôi đã xác định hơn 150.000 lá phiếu có thể bị gian lận tại bang Wisconsin, nhiều hơn số phiếu cần thiết để đặt ra nghi vấn về tính hợp lệ của các kết quả bầu cử đã được báo cáo tại bang này”.

Hơn nữa, những sai sót này là hệ quả trực tiếp của những vi phạm luật tiểu bang có chủ ý của các quan chức bầu cử Wisconsin”, ông Phill Kline nói thêm.

Theo các kết quả kiểm phiếu chưa chính thức tại Wisconsin, ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump khoảng 20.000 phiếu.

Amistad Project nói rằng họ đã phát hiện hơn 10.000 phiếu bầu của Đảng Cộng hòa không được kiểm đếm; hơn 10.000 cử tri ghi danh Đảng Cộng hòa và đã yêu cầu phiếu bầu, nhưng lại bị người khác nộp thay; và khoảng 100.000 phiếu bầu không hợp pháp vẫn được tính.

Bản kiến nghị 45 trang của Amistad Project yêu cầu Tòa án Tối cao Wisconsin phải chặn việc xác nhận kết quả bầu cử tại bang này vì các bất thường đã bị cáo buộc.

Vụ kiện này nêu chi tiết hàng loạt các cáo buộc về hành động bất hợp pháp của các quan chức Wisconsin dẫn tới số lượng đáng kể các phiếu bầu không hợp lệ vẫn được kiểm đếm. Một ví dụ là về việc không thực thi luật bầu cử bang, trong đó yêu cầu cử tri phải trình bản sao giấy tờ tùy thân khi họ yêu cầu lá phiếu vắng mặt, hoặc phiếu bầu qua thư. Những ngoại lệ chỉ cho các cử tri đang nhập viện hoặc “bị hạn chế đi lại vô thời hạn do tuổi cao, ốm yếu”.

Trường hợp ngoại lệ về “hạn chế đi lại vô thời hạn” đã được các quan chức Wisconsin diễn giải để áp dụng cho mọi người liên quan tới đại dịch COVID-19. Theo phân tích thống kê, gần 100.000 trường hợp đã khai thác ngoại lệ này để không trình diện giấy tờ tùy thân khi họ yêu cầu phiếu bầu vắng mặt hoặc phiếu bầu qua thư.

Hiện tại, bang Wisconsin đang tiến hành kiểm phiếu lại tại hai hạt theo yêu cầu của chiến dịch Trump.  Hạn chót để hoàn thành việc kiểm phiếu này là ngày 1/12.

Amistad Project tuần trước loan báo rằng họ sẽ nộp đơn kiện lên tòa án tiểu bang và liên bang để thách thức các kết quả bầu cử tổng thống tại Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, Nevada, Georgia, và Arizona.

Như Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: