Ấn Độ và Trung Quốc hôm thứ Tư (27/3) đã tổ chức một vòng đàm phán mới về căng thẳng biên giới vào năm 2020 dẫn đến một cuộc đụng độ chết người giữa quân đội hai nước. Các cuộc thảo luận không mang lại đột phá lớn nào mặc dù cả hai quốc gia đều bày tỏ cam kết đạt được sự rút lui hoàn toàn và giải quyết các vấn đề còn lại.

Một tuyên bố từ New Delhi hôm thứ Năm (28/3) lưu ý rằng hai bên đã trao đổi quan điểm “sâu sắc” về cách đạt được “sự rút lui hoàn toàn” và giải quyết các vấn đề dọc theo Đường kiểm soát Ấn Độ – Trung Quốc (LAC).

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, các bên cũng đã đồng ý duy trì “liên lạc thường xuyên” thông qua “các kênh ngoại giao và quân sự” để duy trì hòa bình. Đây là vòng đàm phán thứ 29 về vấn đề này.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc lưu ý rằng cả hai bên đều “đánh giá tích cực những tiến bộ” đạt được trong việc duy trì tình hình ở biên giới trong tầm kiểm soát. Tuyên bố cho biết thêm: “Hai bên nhất trí tập trung vào các vấn đề liên quan trên thực địa dọc biên giới, đạt được giải pháp mà cả hai bên chấp nhận càng sớm càng tốt”.

Hai cường quốc châu Á đã có tranh cãi hồi đầu tháng này về chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Arunachal Pradesh, khu vực dọc biên giới tranh chấp mà Trung Quốc tuyên bố là của mình và gọi là Zangnan. 

Bắc Kinh chỉ trích chuyến đi của ông Modi tới khu vực nhằm khánh thành một đường hầm mới có thể đẩy nhanh việc triển khai quân đội Ấn Độ tại khu vực tranh chấp. New Delhi phản ứng bằng cách tuyên bố rằng Trung Quốc đang “đưa ra những yêu sách vô lý”, tuyên bố khẳng định: “Việc lặp lại những lập luận vô căn cứ không mang lại bất kỳ giá trị nào cho những tuyên bố như vậy”.

Hôm thứ Năm (28/3), người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhắc lại rằng lập trường của nước này đối với khu vực Arunachal Pradesh đã được thể hiện “rất rõ ràng”.

Phát ngôn viên Randhir Jaiswal của Ấn Độ cho biết trong cuộc họp báo ở New Delhi: “Trung Quốc có thể lặp lại những tuyên bố vô căn cứ của mình bao nhiêu lần tùy thích, điều đó sẽ không thay đổi quan điểm của chúng tôi … Arunachal Pradesh đã, đang và sẽ vẫn là một phần không thể tách rời của Ấn Độ.”

Mỹ đã tìm cách cân nhắc vấn đề này, tuyên bố rằng họ đã công nhận Arunachal Pradesh là một phần của Ấn Độ. Trong khi đó, Bắc Kinh khẳng định “vấn đề biên giới Trung-Ấn là vấn đề giữa hai nước và không liên quan gì đến phía Mỹ”.

Tuần trước, ông Modi cũng đã tới Bhutan, quốc gia thuộc dãy Himalaya nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, chỉ một tuần sau khi ông tiếp đón tân thủ tướng Bhutan, ông Tshering Tobgay, tại New Delhi. Trong chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ song phương, ông Modi đã nhận được vinh dự dân sự cao nhất của đất nước Bhutan, Huân chương Druk Gyalpo, từ Quốc vương Bhutan.

Thanh Tâm, theo RT