Biên tập viên John Nolte của trang tin Breitbart News hôm 1/3 đã đăng bài bình luận sau sự xuất hiện của ông Trump tại Hội nghị Hành động Chính trị Cánh hữu (CPAC 2021). Ông Nolte cho rằng qua bài phát biểu của ông Trump có thể rút ra được ba điều giá trị: Đảng Cộng hòa vẫn là đảng của Trump; ông Trump sẽ tái tranh cử năm 2024 nếu sức khỏe cho phép; và việc ông bị truyền thông xã hội ‘bịt miệng’ là ‘trong rủi có may’.

Embed from Getty Images

Đảng Cộng hòa vẫn là đảng của Donald Trump

Biên tập viên John Nolte cho rằng suốt cuộc đời ông trước nay chưa từng thấy một vị cựu tổng thống hay một ứng viên tổng thống thua cuộc nào lại vẫn kiểm soát được Đảng Cộng hòa. Ông Trump có được cả hai điều đó. Ông Trump làm tổng thống một nhiệm kỳ. Ông đã thua trong cuộc tái tranh cử năm 2020. Dù vậy, ông Trump vẫn là người chỉ huy Đảng Cộng hòa.

Ông Nolte chỉ ra rằng lý do ông Trump vẫn có thể lãnh đạo được Đảng Cộng hòa bởi một điều rất đơn giản: Người dân vẫn ở bên ông. Người dân vẫn ở bên ông vì ông chưa bao giờ phản bội họ, chưa bao giờ mềm yếu, chưa bao giờ gục ngã trước bất kỳ câu chuyện tiêu cực nào của truyền thông tin giả. Còn nữa, khoảng ¾ cử tri Đảng Cộng hòa tin rằng Đảng Dân chủ đã gian lận trong cuộc bầu cử 2020.

Ông Trump nói sự thật mà không ai khác có dũng khí để nói, và Đảng Cộng hòa coi ông ấy là chiến binh của họ – chiến binh duy nhất của họ”, ông Nolte khẳng định.

Nếu giữ được sức khỏe, ông Trump sẽ tái tranh cử năm 2024

Theo biên tập viên Nolte, ông Trump vào năm 2024, ở tuổi 78, vẫn khó có thể chối bỏ cơ hội có thể tiếp tục làm tổng thống Mỹ thêm lần nữa.

Ông Notle cho rằng nếu ông Trump quyết định tham gia tái tranh cử năm 2024, ông gần như chắc chắn sẽ là đề cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa. Như vậy, có nghĩa rằng ông Trump sẽ có 50% cơ hội giành lại Nhà Trắng. Bởi vì, bất cứ ai thắng đề cử của Đảng Cộng hòa sẽ nghiễm nhiên trở thành một trong hai người có thể sẽ là tổng thống Mỹ.

Ông Nolte cũng cho rằng nếu ông Trump trở lại vai trò tổng thống, ông sẽ làm xấu mặt những địch thủ của ông, làm nên lịch sử và tự minh oan cho thất bại năm 2020.

Theo ông Nolte, chẳng ai có thể biết ông Trump đang nghĩ gì, nhưng trong bài phát biểu tại CPAC 2021 hôm 28/2, ông ấy cho thấy mình không có ý định rút lui, không có ý định đầu hàng sau những gì ông đã thấy, đặc biệt sau khi đã “bị lừa lấy đi thành quả tái đắc cử”.

Việc bị truyền thông xã hội ‘bịt miệng’ đối với ông Trump là sự việc ‘trong rủi có may’

Ông Nolte cho rằng do bị các mạng xã hội lớn như Twitter, Facebook cấm cửa nên suốt 6 tuần qua ông Trump không thể tương tác hàng ngày với những người ủng hộ trên mạng trực tuyến và nhờ đó bài phát biểu của ông tại CPAC hôm 28/2 rất được chờ đợi và rất được hoan nghênh.

Việc cấm đoán này đã tạo ra một sự vắng mặt cưỡng chế, và 6 tuần vắng mặt đó đã thúc đẩy vị thế quay lại CPAC của ông Trump. Bởi vì không ai biết những gì ông đang nghĩ, bài phát biểu này đã được chờ đợi hơn nhiều và do đó nó cũng trở nên quan trọng hơn”, ông Nolte nhận định.

Đức Thiện

Xem thêm: