Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết đang nghiên cứu chi tiết về 3 loại chip trí tuệ nhân tạo (AI) mới mà công ty Nvidia phát triển cho Trung Quốc. Hồi đầu tháng này Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố sẽ hạn chế bất kỳ con chip mới nào cung cấp cho Trung Quốc khả năng về AI.

Gina Raimondo
Bà Gina Raimondo hôm thứ Hai (11/12) cho biết, nhà chức trách Mỹ đang nghiên cứu chi tiết cụ thể về ba mẫu chip AI mới mà Nvidia Corp phát triển cho Trung Quốc. (Ảnh: World Economic Forum/ Flickr)

Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đang thảo luận với Nvidia về loại chip AI nào được phép xuất khẩu sang Trung Quốc, nhưng nhấn mạnh rằng không được bán loại công nghệ bán dẫn tiên tiến hàng đầu cho các công ty Trung Quốc.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Raimondo cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Reuters hôm thứ Hai, rằng công ty Nvidia có thể bán chip AI cho Trung Quốc vì hầu hết các chip AI sẽ được sử dụng cho các ứng dụng thương mại.

Bà nói thêm: “Tuy nhiên không thể cho phép vận chuyển những con chip AI có khả năng xử lý cao, phức tạp nhất”.

Bà Raimondo cũng nói với Bloomberg News hôm thứ Hai: “Chúng tôi kiểm tra mọi thông số kỹ thuật của mọi con chip mới để đảm bảo không vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu”; “Chúng tôi thường xuyên trao đổi với công ty Nvidia, tôi phải nói rằng họ là một đối tác tuyệt vời. Chúng tôi có mối quan hệ làm việc chặt chẽ với họ. Họ chia sẻ thông tin”.

Sau khi Chính phủ Mỹ thắt chặt kiểm soát xuất khẩu để ngăn những loại chip mà lâu nay công ty Nvidia vẫn xuất khẩu cho Trung Quốc, thì công ty Nvidia có trụ sở tại Santa Clara bang California đang phát triển chip dành riêng cho Trung Quốc. Giám đốc điều hành Jen-Hsun Huang (người Đài Loan) nói với các phóng viên ở Singapore vào tuần trước rằng các hãng gia công mới tuân thủ các hướng dẫn chặt chẽ hơn về xuất khẩu sang Trung Quốc do Bộ Thương mại công bố vào đầu mùa thu này.

Đáp lại những nhận xét mới nhất của bà Raimondo, công ty Nvidia cho biết họ đang hợp tác với Chính phủ Mỹ, tuân theo các quy định rõ ràng của chính phủ, theo đó đang tìm cách “cung cấp giải pháp trung tâm dữ liệu tuân thủ cho khách hàng trên toàn thế giới”.

Trong thị trường chip AI trị giá 7 tỷ USD của Trung Quốc, Nvidia chiếm hơn 90% thị phần. Reuters đưa tin vào tháng trước rằng Nvidia đã thông báo cho khách hàng Trung Quốc, theo đó họ sẽ hoãn việc ra mắt chip AI mới cho thị trường Trung Quốc cho đến quý đầu tiên của năm sau.

“Kế hoạch của chúng tôi bây giờ là tiếp tục làm việc với chính phủ để tung ra bộ sản phẩm mới tuân thủ các quy định mới có những hạn chế nhất định”, công ty Nvidia cho biết.

Trong tháng này, bà Raimondo đã cảnh báo các công ty rằng Mỹ có thể và sẽ thắt chặt hơn nữa các biện pháp kiểm soát, để ngăn chặn việc xuất khẩu các công nghệ mới mang lại lợi thế cho Bắc Kinh.

Bà nói tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan ở California: “Nếu công ty Nvidia thiết kế lại con chip xung quanh một số ranh giới đỏ nhất định cho phép họ (Trung Quốc) thực hiện các khả năng AI, vậy thì ngay ngày hôm sau tôi có thể hạn chế xuất khẩu nó”.

Bà cũng cho biết hôm thứ Hai rằng một tuần trước bà đã nói chuyện với CEO Jen-Hsun Huang của Nvidia, ông ấy rất rõ ràng, “Chúng tôi không muốn vi phạm các quy tắc. Hãy cho chúng tôi biết các quy tắc và chúng tôi sẽ làm tuân thủ”.

Bộ Thương mại Mỹ từ chối bình luận về việc liệu họ có kế hoạch hạn chế chip mới của Nvidia hay không, nhưng nhắc lại rằng họ sẽ tiếp tục cập nhật các quy tắc để ứng phó với các rủi ro đang gia tăng từ Trung Quốc.

Mới đây, trong chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam, Giám đốc điều hành Nvidia, ông Jensen Huang, cho biết tập đoàn công nghệ xem Việt Nam như quê hương của mình và khẳng định kế hoạch thành lập một trung tâm tại đây.

Tuyên bố của Chính phủ Việt Nam dẫn lời ông Huang sau cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Trụ sở này sẽ thu hút nhân tài từ khắp nơi trên thế giới đóng góp vào sự phát triển hệ sinh thái bán dẫn và số hóa của Việt Nam”.

Mộc Vệ (t/h)