Nhân dịp 33 năm sự kiện Thảm sát Thiên An Môn năm 1989 (sự kiện Lục Tứ), trong một bài đăng trên Facebook, Tổng thống Thái Anh Văn nói rằng khi nền dân chủ bị đe dọa và chủ nghĩa chuyên chế mở rộng trên thế giới, Đài Loan cần phải kiên trì giữ vững các giá trị dân chủ và cùng các đối tác quốc tế kiên định hỗ trợ lẫn nhau. 

p3154001a536156256
Tổng thống Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) bày tỏ sự tiếc nuối khi Đài Loan bị loại khỏi Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) năm nay. (Ảnh: Phủ Tổng thống)

Bà Thái Anh Văn viết trên Facebook, 33 năm trước đã xảy ra sự kiện ngày 4/6/1989 trên Quảng trường Thiên An Môn. Ở Hồng Kông, nơi hàng năm vẫn luôn kiên trì tưởng niệm Lục Tứ, lần đầu tiên trong năm nay, không có đơn đăng ký tụ tập để tưởng nhớ ngày 4/6/1989. Những bức tượng về dân chủ và tinh thần Lục Tứ trong nhiều trường đại học ở Hồng Kông cũng đã bị loại bỏ một cách khó hiểu. Ký ức tập thể về Lục Tứ đang bị xóa một cách có hệ thống ở Hồng Kông.

Bà Thái Anh Văn nói, nhưng chúng ta tin rằng thủ đoạn thô bạo ngang ngược như vậy không thể xóa được ký ức của mọi người. Khi nền dân chủ bị đe dọa và chủ nghĩa độc tài trên thế giới ngày càng mở rộng, chúng ta cần giữ vững các giá trị dân chủ và cùng với các đối tác quốc tế có chung lý tưởng dân chủ và tự do, kiên định hỗ trợ lẫn nhau. 

Bà cũng chỉ ra rằng với sự nỗ lực của toàn dân Đài Loan, công tác phòng chống dịch của Đài Loan trong 2 năm qua đã được quốc tế công nhận, và cơ chế giám sát dân chủ công khai, minh bạch là chìa khóa rất quan trọng. Bà Thái tin rằng trong một quốc gia dân chủ, mọi người nên trân trọng nền dân chủ mạnh mẽ mà tự do ngôn luận tạo ra, nhưng nên thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách cẩn thận hơn. Đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh, thông tin sai lệch, sai sự thật không chỉ gây tâm lý hoang mang mà còn làm tăng gánh nặng cho nhân viên y tế. Nếu nhận được thông tin đáng ngờ, hãy giúp làm rõ và không đăng lại, điều này có thể hữu ích hơn cho việc phòng chống dịch.

Trí Đạt