Tình trạng của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã được cải thiện vào thứ Sáu, một ngày sau khi ông có kết quả dương tính với COVID-19, bác sĩ của ông, Kevin O’Connor, cho biết.

Embed from Getty Images

Trong một bản ghi nhớ, ông O’Connor viết rằng các triệu chứng của Biden, bao gồm sổ mũi, mệt mỏi và ho – đã cải thiện vào sáng thứ Sáu, sau khi sử dụng Paxlovid, một loại thuốc kháng virus. Nhiệt độ của ông Biden vào tối thứ Năm ở mức 37,4 độ C, “phản ứng thuận lợi” với acetaminophen.

Ông O’Connor cho biết nồng độ oxy, huyết áp, nhịp hô hấp và mạch của ông Biden vẫn “hoàn toàn bình thường”.

“Như tôi đã nói trước đây, Tổng thống được tiêm chủng đầy đủ và tiêm 2 mũi tăng cường, vì vậy tôi dự đoán rằng ông ấy sẽ phản ứng thuận lợi [với việc điều trị], như hầu hết các bệnh nhân đã được bảo vệ tối đa”, ông O’Connor viết.

Khi đang điều trị Paxlovid, ông Biden đã phải tạm dừng việc uống thuốc khác để tránh tương tác thuốc. Chúng bao gồm apixaban, thuốc làm loãng máu và rosuvastatin, một loại thuốc điều trị cholesterol.

Ông O’Connor nói rằng TT Biden đã bắt đầu dùng aspirin liều thấp như một loại thuốc làm loãng máu thay thế.

Tại cuộc họp giao ban chiều thứ Sáu, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói rằng Nhà Trắng đã xác định được 17 cá nhân được coi là “những người có tiếp xúc gần” với ông Biden, bao gồm các thành viên của nhân viên cấp cao của Tổng thống và một số nhà lập pháp.

Phó Tổng thống Kamala Harris được xác định là một người có tiếp xúc gần vào thứ Năm, nhưng cho biết bà đã xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Ông Biden tiếp tục điều hành công việc trong khi cách ly, và đã tham gia vào một cuộc thảo luận trực tuyến về việc giảm giá khí đốt.

Vẫn chưa rõ liệu ông Biden nhiễm COVID-19 sẽ có ảnh hưởng gì đến thời gian diễn ra cuộc hội đàm dự kiến ​​với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay không. Ông Tập hôm thứ Sáu đã gửi một tin nhắn cho ông Biden với mong muốn ông phục hồi nhanh chóng.

Ông Biden là tổng thống Mỹ thứ hai nhiễm COVID-19. Người tiền nhiệm của ông, Donald Trump, đã phải nhập viện vì virus vào tháng 10 năm 2020, trước khi có vắc-xin.

Hiện chỉ có khoảng 2/3 người Mỹ tiêm chủng đầy đủ, một tỷ lệ thấp hơn so với hầu hết các quốc gia phát triển khác. Trong số đó, chỉ có khoảng một nửa tiêm mũi bổ sung.

Theo số liệu của CDC, chủng BA.5, một biến thể phụ của Omicron, tiếp tục lây lan khắp nước Mỹ. Nước này báo cáo có khoảng 126.000 ca nhiễm mới và 350 ca tử vong hàng ngày.

Lê Vy