Thời điểm 1/10 đang đến gần, khi phụ nữ làm trong ngành y dược ở Ukraine phải đi đăng ký tại điểm tuyển quân. Điều này dẫn đến sự “hoảng loạn” ở các tiệm thuốc khi các nữ dược sĩ đang tìm cách trốn đi, theo báo Strana của Ukraine đưa tin. Tờ báo cho rằng có dự kiến sẽ cấm phụ nữ ngành này rời khỏi đất nước, và đã có làn sóng nhân viên từ chức tại các cửa hàng thuốc trước khi sắc lệnh có hiệu lực.

shutterstock 553200364
Một nhà thuốc ở Ukraine năm 2016. (Ảnh minh họa: A_Lesik/ Shutterstock)

“Các chủ hiệu thuốc đang hoảng loạn. Mọi người đang từ chức và di chuyển đến châu Âu trước khi họ có thể bị chặn lại ở biên giới,” Elena Prudnikova, người đứng đầu hiệp hội kinh doanh dược phẩm Ukraine, nói với Strana trong bài phóng sự phỏng vấn.

Tờ báo chỉ ra rằng vẫn chưa rõ ràng là làm thế nào để xác định một phụ nữ nào đó có phải là dược sĩ không. Cô Prudnikova nói thêm, “Ai biết được ai sẽ làm [y dược sĩ], và ngành này đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng.”

Điều chỉnh luật gần đây Ukraine yêu cầu phụ nữ một số ngành nghề nhất định từ 18 đến 60 tuổi phải đi đăng ký với cơ quan quản lý quân dịch, sao cho họ có thể được nhập ngũ khi cần thiết. Những dự kiến ban đầu sẽ gồm nhiều ngành nghề, nhưng sau một số cân nhắc, cuối cùng đã chốt lại ở ngành y và dược.

Bộ Quốc phòng có thẩm quyền đưa ra yêu cầu đăng ký và đã làm như vậy đối với các bác sĩ và dược sĩ vào đầu tháng này. Lệnh này có hiệu lực vào ngày 1/10. Kiev cũng đã tăng cường nỗ lực bổ sung hàng ngũ quân đội của mình, bằng cách nới lỏng các yêu cầu để có thể tìm được nhiều người nhập ngũ hơn.

Quân đội Ukraine được phép yêu cầu bệnh nhân HIV nhập ngũ.

Những ai được coi là có thể bị nhập ngũ, thì có tiềm năng bị cấm rời khỏi đất nước. Các bác sỹ và y tá đã có “vé” nhập ngũ rồi, họ đã được xác định, nhưng vẫn còn các dược sĩ ở các nhà thuốc.

Theo Strana, việc thực thi quy định mới này đối với phụ nữ có thể gặp nhiều thách thức, vì Ukraine vẫn chưa triển khai cơ sở dữ liệu điện tử trong đó các nhân viên kiểm soát biên giới có thể kiểm tra khách du lịch. Tuy nhiên, một dự luật đang được đưa ra tại Quốc hội về việc đăng ký như vậy.https://trithucvn.co/the-gioi/cong-dong-do-thai-chi-trich-canada-vi-ton-vinh-duc-quoc-xa-luc-gap-zelensky.html

Vasily Voskboynik, người đứng đầu hiệp hội các cơ quan nhân sự quốc tế của Ukraine, nói: “Nhiều nữ y sĩ đang khẩn trương chuẩn bị lên đường sang châu Âu.”

Ông nhận xét rằng, “Với trình độ nghề nghiệp của mình, họ có cơ hội tốt để tìm được việc làm ở đó.”

Việc đăng ký bắt buộc đã được thực hiện từ năm ngoái, nhưng nỗ lực đầu tiên của Bộ Quốc phòng nhằm ra lệnh này đã gây ra sự phẫn nộ lớn trong công chúng, buộc phải hoãn lại.

Kiev đang nỗ lực bổ sung lực lượng cho các đơn vị quân đội của mình, sau cuộc phản công tốn kém vào mùa Hè nhằm vào các vị trí quân Nga chiếm đóng. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tháng này ước tính rằng Ukraine đã mất hơn 71.000 quân trong cuộc tấn công này.

“Tôi hoàn toàn sẵn sàng tự bắn vào chân mình còn hơn quay trở lại mặt trận,” một lính đào ngũ Ukraine 20 tuổi nói với The Times vào tuần trước.

Anh giải thích rằng anh đã bị hai vết thương trên chiến trường và không muốn quay trở lại “sau khi chứng kiến ​​quá nhiều tham nhũng và kém cỏi” trong quân đội Ukraine. Anh nói rằng anh chạy trốn khỏi đơn vị sau khi các bác sĩ ra quyết định cho phép anh ta làm nhiệm vụ tiền tuyến bất chấp mảnh đạn vẫn còn trên vai.

Nhật Tân (theo Strana và RT)