Cựu Tổng thống Donald Trump đang có kế hoạch thúc đẩy các thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng từ 2% lên 3% GDP nếu ông tái đắc cử vào tháng 11, The Telegraph đưa tin hôm thứ Sáu (3/5), trích dẫn các nguồn tin thân cận với cựu Tổng thống Mỹ.

Trump-Nato
Ông Trump và các quan chức EU, và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Một nguồn tin thân cận với cựu tổng thống nói với giới truyền thông rằng Trump đã cân nhắc việc tăng chi tiêu và bị thuyết phục hơn nữa bởi Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Hai người đã gặp nhau để đàm phán ở New York vào tháng Tư.

Ông Duda đã nhiều lần kêu gọi tăng cường chi tiêu quốc phòng trên toàn liên minh, cho rằng cần có 3% để phòng vệ trước “các mối đe dọa ngày càng tăng”, bao gồm cả từ Nga.

Nguồn tin giấu tên cho biết ông Trump muốn “tăng chi tiêu tới mức 3%, đặc biệt là sau khi nói chuyện với ông Duda” và con số đó “không bao gồm tiền cho Ukraine”.

Cuộc gặp gỡ giữa ông Trump và ông Duda được cho là cũng đóng vai trò thuyết phục ông Trump từ bỏ sự phản đối đối với gói viện trợ bị trì hoãn từ lâu, bao gồm 60 tỷ USD cho Kiev.

Vào tháng Hai, ông Trump đã bị Nhà Trắng và các quan chức hàng đầu phương Tây chỉ trích vì cho rằng ông sẽ không bảo vệ các đồng minh NATO, những nước đã không chi đủ tiền cho quốc phòng và thậm chí còn khuyến khích Nga tấn công họ. Vào tháng Ba, các cơ quan tình báo Mỹ cảnh báo rằng Mỹ đang phải đối mặt với một “trật tự thế giới mong manh” trước các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc.

32 thành viên NATO đã nhất trí về mục tiêu chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng. Ước tính của NATO năm ngoái cho thấy chỉ có 11 nước đạt mức đề ra, trong đó những nước đóng góp lớn nhất là Mỹ, Anh, Ba Lan, Estonia, Lithuania, Hy Lạp, Hungary, Phần Lan, Latvia, Slovakia và Đan Mạch.

Bỉ và Tây Ban Nha chi 1,2%, trong khi Luxembourg, quốc gia có ngân sách quốc phòng nhỏ nhất so với GDP, chỉ chi 1%. Chỉ có Ba Lan, Mỹ và Hy Lạp chi hơn 3%.

Hôm thứ Ba (30/4), ông Timo Pesonen, quan chức quốc phòng hàng đầu của EU, cho biết “trong khi các đồng minh NATO đang tăng ngân sách của họ lên thêm ít nhất 1% GDP”, một số quốc gia thành viên “đã nói về 3% rồi”. Nhận xét của ông được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng các đồng minh “phải tiến xa hơn” 2%.

Nguồn tin thân cận với ông Trump được The Telegraph dẫn lời cho biết ông cũng có một kế hoạch chi tiết về cách kết thúc chiến tranh một cách hòa bình và kế hoạch này sẽ không được công bố trước cuộc bầu cử.

Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa trước đó cho biết ông sẽ có thể đàm phán hòa bình vì ông hiểu các nhà lãnh đạo của cả hai nước. Nguồn tin cho biết: “Có một kế hoạch, nhưng ông ấy sẽ không đề cập về nó với các đài truyền hình vì khi đó sẽ mất hết đòn bẩy”.

Thanh Tâm, theo RT