Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng lực lượng vũ trang của nhà nước Do Thái sẽ sớm đạt được “thắng lợi hoàn toàn” trong cuộc chiến tranh với Hamas một khi họ bắt đầu cuộc tấn công trên bộ lớn vào cực nam của Dải Gaza.

Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đang phải đối mặt với áp lực quốc tế yêu cầu hủy bỏ chiến dịch Rafah bởi vì 1,4 triệu thường dân đang tị nạn ở thành phố này sau khi họ phải sơ tán khỏi các vùng khác của Gaza do bom đạn của Israel. Tuy nhiên, ông Netanyahu giải thích rằng thường dân sẽ được sơ tán tới những khu vực đã được giải phóng trước đó ở phía bắc của Rafah trước khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) càn quét thành trì cuối cùng của Hamas.

Trao đổi trong cuộc phỏng vấn trên đài CBC hôm Chủ Nhật (25/2), ông Netanyahu nói rằng cuộc tấn công vào Rafah, Gaza sẽ được hoãn lại thời gian ngắn nếu thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Hamas được đàm phán thành công, nhưng chiến dịch Rafah sớm muộn gì rồi cũng sẽ diễn ra.

Nếu chúng tôi không đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ triển khai việc đó. Nó phải được thực hiện bởi vì thắng lợi hoàn toàn là mục tiêu của chúng tôi, và thắng lợi hoàn toàn là trong tầm với – không phải trong vài tháng, mà là trong vài tuần, một khi chúng tôi bắt đầu hoạt động tấn công đó”, ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Israel khẳng định: “Chiến thắng là trong tầm với, và quý vị không thể có chiến thắng cho đến khi quý vị tiêu diệt hoàn toàn Hamas. Một khi chúng tôi bắt đầu hoạt động Rafah, thì giai đoạn căng thẳng của cuộc chiến tranh là cách chiến thắng hoàn toàn vài tuần“.

Ông Netanyahu tiết lộ rằng IDF đã tiêu diệt được 18 trong tổng số 24 tiểu đoàn Hamas tại Gaza, và 4 trong 6 tiểu đoàn còn lại đang tập trung ở Rafah, thành phố gần biên giới Gaza-Ai Cập.

Ông Netanyahu nhấn mạnh rằng lực lượng Israel sẽ không ép thường dân Palestine trốn chạy sang Ai Cập, vì như vậy sẽ làm tổn hại tới mối quan hệ với Cairo.

Khi được hỏi về những yêu cầu của Mỹ về kế hoạch “đáng tin cậy” để sơ tán người dân Gaza khỏi Rafah, ông Netanyahu nói: “Chúng không phải bị [Mỹ] hối thúc. Chúng tôi luôn thống nhất với Mỹ về kế hoạch này bởi vì đó là cách chúng tôi làm”.

Chiến tranh Israel-Hamas bùng phát từ ngày 7/10 năm ngoái sau khi nhóm Hồi giáo Palestine bất ngờ bố ráp vào Israel giết hại khoảng 1.200 người và bắt 253 người làm con tin. Các hoạt động tấn công trả đũa của Israel cho đến nay đã khiến gần 30.000 người tại Gaza thiệt mạng, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, theo số liệu từ giới chức y tế Palestine.

Thủ tướng Netanyahu nói rằng cuộc xung đột này chỉ có thể kết thúc khi Israel đạt được ba mục tiêu quan trọng: tiêu diệt Hamas, giải phóng con tin, và đảm bảo rằng Gaza không bao giờ gây ra mối đe dọa với nhà nước Do Thái nữa.

Các cuộc đàm phán ngừng bắn vẫn đang diễn ra và vòng đàm phán mới đã được khởi động tại Paris, Pháp hôm thứ Sáu (23/2). Tuy nhiên, ông Netanyahu nói rằng thỏa thuận ngừng bắn chỉ có thể hoàn tất nếu Hamas rút lại “những đòi hỏi điên rồ”.

Hải Đăng (Theo RT)