“Tại sao lại hỏi một câu hỏi đần như vậy?” là cách Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trả lời khi một phóng viên New York Post hôm Thứ Năm (15/6) đặt câu hỏi rằng tại sao trong các miêu tả cáo buộc nhà Biden nhận hối lộ từ Ukraine, thì người ta gọi Joe Biden là “ông lớn” (the big guy)?

“Tại sao trong các hồ sơ cung cấp thông tin của Ukraine/FBI lại gọi ông là “ông lớn”? Tại sao thuật ngữ đó liên tục được áp dụng?”, phóng viên New York Post đã hỏi tổng thống. Trong tiếng Mỹ ở ngữ cảnh này, “the big guy” chính là để chỉ ‘người chóp bu’ đứng đầu đằng sau mọi việc, cụ thể là các hối lộ từ công ty năng lượng Burisma ở Ukraine.

“Tại sao lại hỏi một câu hỏi đần như vậy?” là câu hỏi vặn lại của Tổng thống Joe Biden.

Chuyện này xảy ra hôm Thứ Năm trong một sự kiện mà ông Biden tham dự và phát biểu.

Vụ ‘bê bối Burisma’ vừa qua nóng trở lại khi Thượng Nghị sỹ Chuck Grassley tuyên bố rằng FBI đã có trong tay 17 đoạn thu âm bằng chứng gia đình nhà Biden nhận hối lộ. Mà vấn đề là FBI có được chúng trước khi bầu cử tổng thống 2020 diễn ra, nhưng FBI đã cố ý không để lộ các đoạn ghi âm này trong báo cáo FD-1023 của mình trình cho Quốc Hội năm 2020.

Theo các báo cáo từ trước, khi vụ ‘ổ cứng Hunter’ lộ ra cũng vào quãng thời gian tranh cử tổng thống 2020, mà trong đó có hé lộ một số chi tiết về vụ bê bối Burisma, thì FBI đã cùng các hãng truyền thông (như Twitter thời chủ cũ) chặn thông tin về vấn đề này.

Nếu bằng chứng có được từ ổ cứng máy laptop do Hunter Biden bỏ quên mới chỉ ra một phần bức tranh của vụ bê bối Burisma, thì 17 đoạn ghi âm cho thêm các bằng chứng rõ ràng. Trong các tài liệu này, ông Biden —lúc đó là Phó Tổng thống thời Obama— được gọi là “ông lớn”.

Các đoạn thu âm trò chuyện này do chính đối tác của nhà Biden nói rằng đã tự thu âm để phòng thân trong tình huống nào đó éo le xảy ra sau này.

Nhật Tân