Mỹ hết tiền cho Ukraine, không thể gửi đạn dược và tên lửa mà chính quyền Kiev cần để chống lại cuộc xâm lược của Nga.

Lloyd Austin Zelensky
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin nói chuyện với Tổng thống Ukraine Zelensky, trong Cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine trước Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng NATO kéo dài 2 ngày tại trụ sở liên minh ở Brussels, vào ngày 11/10/2023. (Ảnh: OLIVIER MATTHYS/POOL/AFP, Getty Images)

Với việc viện trợ bị cuốn vào chính trị trong nước, chính quyền Biden hôm thứ Ba (23/1) lần đầu tiên ‘trắng tay’ khi chủ trì cuộc họp hàng tháng của khoảng 50 quốc gia phối hợp hỗ trợ cho Ukraine. Nhóm được Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin thành lập vào tháng 4 năm 2022.

Trong khi chờ Quốc hội thông qua thêm tiền cho cuộc chiến ở Ukraine, Washington sẽ hi vọng ở các đồng minh để tiếp tục thu hẹp khoảng cách.

“Tôi kêu gọi nhóm này đào sâu để cung cấp cho Ukraine nhiều hệ thống phòng không và máy bay đánh chặn trên mặt đất có tính cứu sinh cao hơn”, ông Austin nói trong bài phát biểu khai mạc được phát sóng từ nhà của ông, nơi ông đang hồi phục sau ca phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt.

Tuyên bố mở đầu bằng video là lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng của ông Austin, 70 tuổi, ông trông có vẻ hốc hác. Ông ấy phải nhập viện hai tuần sau khi gặp biến chứng từ cuộc phẫu thuật.

Sau cuộc họp, bà Celeste Wallander, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề quốc tế, nói với các phóng viên rằng Bộ Quốc phòng Ukraine nhận được báo cáo từ tiền tuyến rằng “các đơn vị không có kho dự trữ và kho đạn dược mà họ yêu cầu”.

Bà Wallander nói thêm, “Đó là một trong những lý do chúng tôi tập trung vào câu trả lời của Quốc hội, để họ có thể tiến tới quyết định thông qua” luật với sự trợ giúp.

Trong khi Ukraine chờ xem Quốc hội Mỹ sẽ làm gì thì các đồng minh châu Âu đang tiến hành các biện pháp mới để hỗ trợ Ukraine.

Tại Brussels, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã công bố một hợp đồng chung trị giá 1,2 tỷ USD để mua hơn 222.000 viên đạn 155 mm. Đạn này là một trong những loại vũ khí được sử dụng nhiều nhất trong chiến tranh. Hợp đồng sẽ được sử dụng để bổ sung cho các đồng minh đã chuyển nguồn dự trữ của họ tới Kyiv.

Trong khi xung đột giữa Israel và Hamas đã chiếm ưu thế trên các mặt báo kể từ tháng Mười năm ngoái, thì cuộc tấn công dữ dội của Nga vào Ukraine vẫn tiếp tục.

Hôm thứ Ba (23/1) Nga đã phóng hơn 40 tên lửa đạn đạo, hành trình, phòng không và tên lửa dẫn đường vào hai thành phố lớn nhất của Ukraine, làm hư hại các tòa nhà chung cư và giết chết ít nhất 5 người. Cuộc tấn công xảy ra một ngày sau khi Moscow từ chối bất kỳ thỏa thuận nào được Kiev và các đồng minh phương Tây ủng hộ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần hai năm.

Lực lượng phòng không của Ukraine đã có thể đánh chặn ít nhất 21 tên lửa. Tuy nhiên, các vụ tấn công đã làm ít nhất 20 người bị thương ở 4 quận của thủ đô Kyiv.

Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hỗ trợ an ninh gần đây nhất cho Ukraine vào ngày 27 tháng 12, gói trị giá 250 triệu USD bao gồm đạn 155 mm, tên lửa phòng không Stinger và các mặt hàng có nhu cầu cao khác từ kho dự trữ hiện có của Mỹ.

Hoa Kỳ đã không thể cung cấp thêm đạn dược kể từ đó vì tiền để bổ sung các kho dự trữ đó đã hết và Quốc hội vẫn chưa phê duyệt thêm.

Hơn 110 tỷ USD viện trợ cho cả Ukraine và Israel đang bị đình trệ do những bất đồng giữa Quốc hội và Nhà Trắng về các ưu tiên chính sách khác, bao gồm cả việc tăng cường an ninh cho biên giới Mỹ-Mexico.

Các thượng nghị sĩ đang cố gắng đạt được một thỏa thuận lưỡng đảng trong đó bao gồm gần 61 tỷ USD viện trợ cho Ukraine và thực hiện những thay đổi trong chính sách biên giới.

Thượng nghị sĩ John Thune (Đảng Cộng hoà, Nam Dakota) nói với các phóng viên hôm thứ Ba: “Cá nhân mà nói, tôi muốn thấy các phần được giảm bớt. Tôi nghĩ con số này thực sự cao và có rất nhiều thứ được tài trợ trong đó”.

Nhưng ngay cả khi có thể đạt được thỏa thuận tại Thượng viện, gói này thậm chí còn phải đối mặt với nhiều sự phản đối hơn ở Hạ viện, nơi nhiều thành viên Đảng Cộng hòa đã nhiều lần bỏ phiếu chống lại nỗ lực chiến tranh của Ukraine.

Hoa Kỳ đã cung cấp cho Ukraine hơn 44,2 tỷ USD hỗ trợ an ninh kể từ khi Nga xâm lược vào tháng 2 năm 2022. Khoảng 23,6 tỷ USD trong số đó được lấy từ các kho dự trữ quân sự hiện có và gần 19 tỷ USD được gửi dưới dạng hợp đồng quân sự dài hạn cho các hạng mục sẽ mất nhiều tháng để mua. Vì vậy, mặc dù quỹ đã cạn kiệt, một số vũ khí đã mua trước đó sẽ tiếp tục được đổ vào. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cung cấp thêm 1,7 tỷ USD dưới hình thức tài trợ quân sự nước ngoài.

Đại tá Marty O’Donnell, phát ngôn viên của Quân đội Hoa Kỳ ở Châu Âu và Châu Phi cho biết, Hoa Kỳ và khoảng 30 đối tác quốc tế cũng đang tiếp tục huấn luyện lực lượng Ukraine và cho đến nay đã huấn luyện tổng cộng 118.000 người Ukraine tại các địa điểm trên khắp thế giới.

Hoa Kỳ đã huấn luyện khoảng 18.000 chiến binh như vậy, trong đó có khoảng 16.300 binh sĩ ở Đức. Khoảng 1.500 máy bay chiến đấu bổ sung hiện đang được huấn luyện.