Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas hôm thứ Ba (19/10, giờ địa phương) đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 mặc dù ông đã chủng ngừa đầy đủ.

Embed from Getty Images

Phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa Marsha Espinosa nói rằng ông Mayorkas “đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào sáng nay [19/10] sau khi thực hiện xét nghiệm thường lệ theo quy định trước khi công du”.

Bà Espinosa cho biết thêm: “[Ông] Mayorkas chỉ đang biểu hiện triệu chứng nhẹ; ông đã tiêm chủng đầy đủ và sẽ cách ly, làm việc tại nhà theo các quy định và khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch [CDC]. Giới chức đang truy dấu những người tiếp xúc với ông Mayorkas”.

Bộ trưởng An ninh Nội địa dương tính với COVID-19 sau khi ông tham dự một buổi lễ cùng Tổng thống Joe Biden vào Chủ Nhật (17/10). Hiện chưa rõ ông Mayorkas có tiếp xúc gần với ông Biden hay không.

Trong sự kiện hôm 17/10, ông Biden có nói: “Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Bộ trưởng An ninh Nội địa vì ông đang có mặt ở đây và vì công việc tuyệt vời mà ông đang làm cho chúng ta. Cảm ơn ông rất, rất nhiều. Đó là một công việc khó khăn”.

Các bức ảnh về buổi lễ hôm 17/10 do Bộ An ninh Nội địa đăng công khai trên mạng internet cho thấy ông Mayorkas đứng ngay sát Đệ nhất phu nhân Jill Biden và bà Jill đứng cạnh Tổng thống Biden. Theo các bức ảnh, ông Mayorkas cũng đứng cạnh Giám đốc FBI Christopher Wray.

Tổng thống Biden đã tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Cách đây vài tuần, tổng thống 78 tuổi cũng đã tiêm liều vắc-xin thứ ba.

Bộ trưởng Mayorkas, 61 tuổi, dự kiến sẽ cùng Ngoại trưởng Antony Blinken công du Colombia, nhưng sau khi nhiễm COVID-19, ông đã hoãn chuyến đi này và tự cách ly tại nhà.

Ông Mayorkas không phải là trường hợp quan chức cấp cao Mỹ duy nhất bị nhiễm COVID-19 sau khi đã chủng ngừa đầy đủ. CDC gọi các ca dương tính với COVID-19 khi đã chủng ngừa là các ca dương tính “đột phá”.

Đầu tuần này, cựu Ngoại trưởng, Đại tướng về hưu Colin Powell, 84 tuổi, đã qua đời do các biến chứng sau khi bị bệnh COVID-19, theo gia đình của ông Powell. Ông đã chủng ngừa vắc-xin COVID-19 đầy đủ, nhưng cũng bị bệnh nền ung thư máu.

Nhiều quan chức cấp cao khác của Mỹ cũng đã dương tính với COVID-19 sau khi chủng ngừa đầy đủ, trong đó có phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price và Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Đảng Cộng hòa, bang Nam Carolina). Ông Graham nhiễm COVID-19 vào đầu tháng Tám và trở thành nghị sĩ liên bang đầu tiên có kết quả dương tính với COVID-19 sau khi đã chủng ngừa đầy đủ.

Hai dân biểu Joseph Morelle (Đảng Dân chủ, bang New York) và Darren Soto (Đảng Dân chủ, bang Florida) vài ngày gần đây cũng đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 dù đã chủng ngừa đầy đủ.

Xuân Thành (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: