Bộ Trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm thứ Năm (4/1) đã vạch ra một giai đoạn mới của cuộc chiến tranh ở Gaza: tiếp cận nhắm mục tiêu chọn lọc hơn ở miền bắc và tiếp tục lùng sục các lãnh đạo Hamas ở miền nam, đồng thời tìm cách giải phóng hàng trăm con tin vẫn đang bị Hamas giam giữ.

bo truong quoc phong Israel Yoav Gallant
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tham dự một cuộc họp báo tại Berlin, Đức vào ngày 28 tháng 9 năm 2023 sau khi ký tuyên bố chung với Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius về việc Đức có ý định mua hệ thống tên lửa phòng thủ Arrow 3 của Israel. (Nguồn ảnh: Maja Hitij/Getty Images)

Trước áp lực quốc tế yêu cầu chuyển sang các hoạt động chiến đấu cường độ thấp hơn, cũng như đối mặt với các thách thức kinh tế trong nước, Israel đã đang rút dần lực lượng vũ trang khỏi Gaza, cho phép hàng nghìn quân dự bị trở về với công việc thường nhật của họ trước đây.

Tuần trước, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã loan báo rằng họ sẽ rút 5 lữ đoàn với hàng nghìn binh lính khỏi các mặt trận chiến đấu ở Gaza, theo Politico.

Bộ trưởng Gallant, trong tuyên bố phát đi hôm 4/1, đã nói rằng các hoạt động vũ trang ở miền bắc Gaza sẽ bao gồm các cuộc đột kích, phá hủy mạng lưới đường hầm, các đợt tấn công trên không và trên bộ, cùng các hoạt động của lực lượng đặc nhiệm.

Cũng theo ông Gallant, tại miền nam Gaza, lực lượng Israel sẽ tập trung vào tiêu diệt các lãnh đạo Hamas và giải cứu khoảng 130 con tin vẫn còn nằm trong tay Hamas.

Ông Gallant khẳng định rằng sau chiến tranh, Hamas sẽ không còn kiểm soát Gaza nữa. Bộ trưởng quốc phòng Israel nói thêm rằng lãnh thổ dài và hẹp bị bao vây này sẽ do các tổ chức của người Palestine điều hành miễn là không có mối đe dọa đối với Israel.

Vào giữa tháng Mười Hai năm ngoái, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã nhắc lại rằng Washington nhiều lần kêu gọi Israel phải chuyển đổi hoạt động quân sự cường độ cao tại Gaza xuống thành “chiến dịch cường độ thấp, chi tiết, tập trung và nhắm mục tiêu chọn lọc”. Ông Sullivan khi đó nói thêm rằng một khi giai đoạn mới này được kích hoạt, thì sẽ không còn nơi trú ẩn cho các lãnh đạo Hamas, bởi vì nhà nước Do Thái có quyền truy lùng những người đã lập kế hoạch và tiến hành các cuộc tấn công chết chóc vào miền nam Israel hôm 7/10.

Với mục tiêu giúp ngăn chặn xung đột Israel-Hamas lan rộng, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ có chuyến công du Trung Đông một tuần bắt đầu từ thứ Năm (4/1, giờ Mỹ).

Cuộc chiến tranh Israel-Hamas đã kéo dài gần 3 tháng và hiện tại quốc tế đang ngày càng lo ngại cuộc xung đột này sẽ lan rộng ra ngoài Gaza, hút thêm khu vực Bờ Tây (sông Jordan), biên giới Li Băng-Israel và các tuyến hàng hải trên Biển Đỏ.

Cuộc cuộc tấn công trên không và trên bộ của Israel vào Gaza từ sau ngày 7/10 đến nay đã gây ra cái chết của khoảng 22.438 người, chiếm 1% tổng dân số khoảng 2,3 triệu người ở Gaza, theo bộ y tế Gaza do Hamas điều hành.

Trong khi đó, Israel tuyên bố rằng hoạt động tấn công trả đũa của họ vào Gaza đã tiêu diệt được khoảng 8.000 thành viên Hamas.

Hải Đăng