Israel sẽ tiếp tục tiến hành chiến tranh ở Gaza trong suốt năm 2024, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật (31/12). 

benh vien Al Shifa
Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, người phát ngôn của Quân đội Israel, nói rằng đã tìm thấy đường địa đạo bên dưới nền bệnh viện Al-Shifa. (Ảnh chụp màn hình video)

Mô tả sự thay đổi chiến lược sang cách mà ông gọi là quản lý “thông minh” đối với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), ông Hagari tiết lộ rằng 5 lữ đoàn dự bị của Israel đang được đưa ra khỏi chiến trường, động thái này được cho là để phục hồi nền kinh tế Israel khi nước này đối mặt với một cuộc xung đột kéo dài.

Ông nói: “Mục tiêu của cuộc chiến đòi hỏi phải chiến đấu lâu dài và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng”, đồng thời ông giải thích rằng việc gửi quân dự bị về nước “sẽ mang lại cứu trợ đáng kể cho nền kinh tế và cho phép họ có đủ sức mạnh để hoạt động vào năm tới, khi cuộc chiến tiếp tục và chúng tôi sẽ cần họ”.

Dự đoán của phát ngôn viên IDF được đưa ra sau những bình luận tương tự của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, ông cảnh báo trong cuộc họp báo hôm thứ Bảy (30/12) rằng  giao tranh vẫn còn ở phía trước trong “nhiều tháng nữa”.

Chính phủ Israel đã dứt khoát bác bỏ những lời cầu xin quốc tế về một lệnh ngừng bắn trong bối cảnh số người chết ngày càng tăng ở Gaza. Chiến dịch ném bom tăng cường đã khiến hơn 21.800 người Palestine thiệt mạng kể từ cuộc tấn công bất ngờ ngày 7 tháng 10 của Hamas. 56.000 người khác bị thương nặng và 85% trong số khoảng 2,3 triệu cư dân của khu vực này đã phải di dời.

Mỹ đã liên tục sát cánh cùng Israel trong suốt giai đoạn xung đột hiện tại, bao gồm cả việc phủ quyết các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu ngừng bắn. Tuy nhiên, ngay cả Washington cũng đã mâu thuẫn với đồng minh Trung Đông về tương lai của Gaza. Ông Netanyahu cho biết lãnh thổ này sẽ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Israel sau chiến tranh, trong khi Mỹ kêu gọi Chính quyền Palestine (PA) điều hành khu vực này như một bước tiến tới giải pháp hai nhà nước. PA quản lý Bờ Tây và từng giám sát Gaza trước khi Hamas lên nắm quyền sau cuộc bầu cử năm 2007.

Chính phủ Israel kịch liệt phản đối quy chế nhà nước của Palestine, đến mức ông Netanyahu đã công khai khoe khoang vai trò của mình trong việc ngăn chặn điều này trong nhiều vòng đàm phán hòa bình trong nhiều năm.

Hôm Chủ nhật (31/12), Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đề nghị chính phủ “khuyến khích di cư” người Palestine ra khỏi Gaza và tái lập các khu định cư Do Thái đã bị dỡ bỏ ở đó vào năm 2005. Trong một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh quân đội, ông Smotrich nhận xét rằng “toàn bộ cuộc thảo luận về ‘hậu chiến’ sẽ hoàn toàn khác” nếu 90% cư dân Ả Rập trong khu vực này tự thanh lọc sắc tộc.

Mặc dù một quan chức của Văn phòng Thủ tướng Netanyahu sau đó nói với hãng tin AP rằng “trái ngược với những cáo buộc sai trái, Israel không tìm cách di dời người dân ở Gaza”, mà chỉ tìm cách “cho phép những cá nhân muốn rời đi làm như vậy”. Trước đó, một tài liệu của chính phủ Israel bị rò rỉ kêu gọi di dời hàng loạt cư dân trên lãnh thổ Gaza đến Bán đảo Sinai của Ai Cập – một kế hoạch khiến người Palestine cũng như người Ai Cập cảnh giác.

Anh Nguyễn, theo RT