Vào cuối tháng 6, sau “cuộc binh biến” mà thủ lĩnh Wagner Prigozhin gọi là “biểu tình” hay “diễu hành công lý”, và không có ý định lật đổ Tổng thống Putin cùng Chính phủ Nga, chỉ chĩa mũi nhọn vào tầng lãnh đạo quân sự hàng đầu của Nga do Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đứng đầu, ông Shoigu đã lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng và có phát biểu về vấn đề này.

Sergei Shoigu
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (Ảnh chụp màn hình video)

Hãng thông tấn TASSSputnik của Nga đưa tin, hôm 3/7 Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã nói trong một cuộc điện đàm với các chỉ huy quân sự cấp cao, rằng “cuộc binh biến” của Wagner từ ngày 23 – 25/6 với âm mưu nhằm gây bất ổn cho Nga đã thất bại. Nguyên nhân chính là vì quân đội Nga đã thể hiện lòng trung thành với lời thề và chức trách quân sự của mình.

“Điều đầu tiên và quan trọng nhất, bởi vì các binh sĩ của Lực lượng vũ trang vẫn trung thành với lời thề và chức trách quân sự của họ,” ông Shoigu nói. “Cuộc binh biến đã không ảnh hưởng đến hành động của quân đội. Quân đội Nga tiếp tục hoàn thành các mục tiêu được giao một cách dũng cảm và vô tư. Tôi bày tỏ lòng cảm ơn vì sự trung thành của những người lính của quân đội.”

Tại cuộc họp, ông Shoigu cũng nói rằng trong gần một tháng, quân đội Ukraine đã tiến hành các nỗ lực phản công bất thành, họ đã không thành công ở bất kỳ khu vực tiền tuyến nào, tổn thất 16 xe tăng Leopard do Đức sản xuất, 15 loại vũ khí phương Tây khác nhau như như máy, 3 máy bay trực thăng và 920 xe bọc thép.

Tờ Moscow Times có trụ sở tại Amsterdam, Hà Lan đưa tin, hôm 3/7 Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, ca ngợi “lòng trung thành” mà quân đội Nga đã thể hiện trong “cuộc binh biến” Wagner. Những người lính Nga trên tiền tuyến của chiến trường Ukraine đang tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quân sự được giao một cách dũng cảm vô tư.

Tư lệnh Wagner Yevgeny Prigozhin đã công khai chỉ trích ông Shoigu và tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov. Ông Shoigu đã không đưa ra bình luận hoặc tuyên bố công khai nào trước đó kể từ khi vụ việc xảy ra. Một số tướng lĩnh hàng đầu của Nga, bao gồm ông Valery Gerasimov và ông Sergei Surovikin, đều không công khai lộ diện. Do đó có tin đồn rằng họ có thể bị cách chức.

Theo AFP, PoliticoWall Street Journal, sự bất hòa trong thời gian dài giữa nhà lãnh đạo Wagner Prigozhin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu, nằm ở sự bất đồng nghiêm trọng về quyền tài phán quân sự và nguồn cung cấp đạn dược ở mặt trận Ukraine, và thậm chí có tin rằng đã xảy ra các cuộc đụng độ vũ trang giữa lính đánh thuê Wagner và quân đội chính quy của Nga.

Ông Prigozhin cho rằng mục đích của kế hoạch là để bắt ông Shoigu và Tham mưu trưởng Nga Gerasimov. Ông Prigozhin chỉ trích họ vì khả năng chỉ huy kém cỏi trên chiến trường, và còn đánh bom doanh trại lính đánh thuê của Wagner.

Quân đội Ukraine báo cáo rằng bất chấp sự việc xảy ra ở Nga, khả năng phòng thủ của quân đội Nga trên tiền tuyến ở chiến trường Ukraine vẫn ít thay đổi.

Wagner vẫn tuyển lính đánh thuê bình thường

RIA NovostiSputnik của Nga đưa tin, ngày 27/6 Cơ quan An ninh Liên bang Nga thông báo đã kết thúc cuộc điều tra hình sự về “cuộc binh biến” do ông Prigozhin, thủ lĩnh của tổ chức đánh thuê Wagner, đứng đầu. Sẽ không có cáo buộc nào chống lại ông Prigozhin hoặc những người lính Wagner tham gia.

Hãng thông tấn nhà nước Belarus  – BelTA đưa tin, ngày 27/6 Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko, xác nhận ông Prigozhin đã đến Belarus. “Như đã hứa với ông ấy ngày hôm qua, các đảm bảo an ninh đã được thực hiện. Tôi nhìn thấy Prigozhin đã có mặt trên máy bay. Đúng vậy, hôm nay ông ấy đang ở Belarus,” ông nói.

Hãng tin BBC của Anh đưa tin, Tập đoàn Wagner vẫn đang tuyển mộ lính đánh thuê trên khắp nước Nga. Sau khi nói chuyện với hơn 10 trung tâm tuyển dụng của Wagner ở Nga, tất cả các trung tâm tuyển dụng đều xác nhận rằng việc tuyển dụng lính đánh thuê vẫn diễn ra bình thường.

Thiên Thanh, Vision Times