Hôm thứ Ba (16/2), Bộ Tư pháp (DOJ) của chính quyền Biden xác nhận trong hồ sơ tòa án rằng máy tính xách tay của ông Hunter Biden là có thật. Sự thật từng bị lấp liếm này vốn có khả năng làm thay đổi cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Theo một cuộc thăm dò gần đây, 71% người Mỹ tin rằng việc báo cáo chính xác về chiếc “máy tính xách tay đến từ địa ngục” của ông Hunter có thể đã khiến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 thay đổi.

DOJ công nhận chiếc máy tính xách tay là của ông Hunter bằng cách xác minh rằng ông ta đã để nó ở một cửa hàng máy tính và nội dung bên trong khớp với những gì chính quyền thu được thông qua lệnh khám xét iCloud của ông.

Phía công tố viết: “Các nhà điều tra sau đó cũng đã giữ chiếc Apple MacBook Pro của bị cáo mà ông ta vốn đã để quên ở cửa hàng máy tính. Lệnh khám xét cũng đã được ban hành đối với máy tính xách tay của ông ta và kết quả của lệnh khám xét phần lớn trùng lặp với thông tin mà các nhà điều tra đã thu được từ Apple.”

Ngay sau khi tờ New York Post tung ra câu chuyện về chiếc máy tính xách tay, phóng viên Natasha Bertrand của CNN đã đăng tải một bài viết ‘tai tiếng’ trên tờ Politico rằng “hàng chục cựu quan chức tình báo cho biết câu chuyện về Hunter Biden là thông tin sai lệch của Nga”. Bài viết này đã gây hiểu lầm về nguồn gốc chiếc máy tính xách tay của ông Hunter. Phải mất hơn 1 năm Politico mới thừa nhận bài đăng đó là sai sự thật.

Sau gần 2 năm, tờ New York Times mới đưa tin các email từ máy tính xách tay của ông Hunter thật sự là của ông ta.

15 nhân vật truyền thông cũng khẳng định các email trên máy tính xách tay của ông Hunter có khả năng là tuyên truyền từ Nga. Có lẽ nổi tiếng nhất trong số họ là phóng viên Lesley Stahl của CBS News đã tuyên bố với cựu Tổng thống Donald Trump vào năm 2020 rằng chiếc “máy tính xách tay từ địa ngục” của ông Hunter không thể được xác minh.

Tổng thống Joe Biden và thư ký báo chí Jen Psaki của ông khi đó cũng đưa ra những tuyên bố không chính xác về nguồn gốc của chiếc laptop, ví dụ như:

“Bằng chứng thuyết phục từ cộng đồng tình báo” cho thấy đó là thông tin sai lệch của Nga.

Câu chuyện máy tính xách tay của Hunter chỉ là “một chiến dịch bôi nhọ” “một đống rác”.

Chiếc máy tính xách tay này là một phần của “rất nhiều thông tin sai lệch từ Nga”.