Lithuania đã cấm quân nhân, lính biên phòng và sĩ quan cảnh sát đến thăm Nga, Trung Quốc và Belarus trong thời gian làm nhiệm vụ vì lo ngại gián điệp. 

Baltic
Bản đồ màu của Esthonia (Estonia), Latvia và Lithuania, 1922. (Ảnh: Interim Archives/Getty Images)

Lithuania tuyên bố ba quốc gia trên gây ra “mối đe dọa đối với an ninh của Lithuania và công dân của nước này”.

Tương tự các quốc gia vùng Baltic là Latvia và Estonia; Lithuania đã nhiều lần cho rằng Nga có ý định xâm lược nước này kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự chống lại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Belarus, giáp với Lithuania và Latvia, là một trong những đồng minh thân cận nhất của Moscow, đã tổ chức vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga kể từ mùa hè năm ngoái.

Trong khi đó, quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ và NATO đã chuyển biến tiêu cực trong những năm gần đây, đặc biệt là về vấn đề Đài Loan.

Trích dẫn cáo buộc về mối đe dọa “gián điệp”  tiềm năng do các cơ quan tình báo và an ninh Nga, Belarus và Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Lithuania đã tuyên bố rằng lệnh cấm đi lại tới ba nước đối với những nhân viên đang trong thời gian làm nhiệm vụ là chính đáng, đài truyền hình quốc gia LRT đưa tin hôm thứ Tư (24/1).

Các trường hợp ngoại lệ có thể được áp dụng cho những quân nhân hoặc nhân viên an ninh Lithuania có người thân sống ở những quốc gia đó bị bệnh nặng hoặc đã chết. Hơn nữa, giấy phép có thể được cấp cho những nhân viên cần thực hiện nghĩa vụ của cha mẹ hoặc người giám hộ trong các khu vực pháp lý đó hoặc có quyền tài sản ở đó, LRT đưa tin.

Đầu tháng Một, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích việc Lithuania trục xuất những người dân tộc Nga bị trượt hoặc không thực hiện bài kiểm tra ngôn ngữ Latvia bắt buộc. Ông mô tả vấn đề này là “ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh của đất nước”.

Moscow trong nhiều năm đã cáo buộc Latvia, Lithuania và Estonia phân biệt đối xử với các dân tộc thiểu số nói tiếng Nga ở cả ba quốc gia này. Ông Putin cũng khẳng định vào tháng Mười Hai năm ngoái rằng Nga “không có hứng thú… tiến hành chiến tranh chống lại NATO”.

Anh Nguyễn, theo RT